Hà Nội: Cam kết không cắt điện khi nhiệt độ ngoài trời hơn 36 độ C

Chiều 2/4, tại Hội nghị giao ban Báo chí Thành ủy Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 36 độ C, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ đầu tư cải tạo lưới điện.

Hà Nội cam kết không cắt điện khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 36 độ C

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVN Hà Nội cho biết trong quý 1/2019, Tổng công ty thực hiện cung ứng điện đầy đủ, bảo đảm phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô.

Ngoài ra, EVN Hà Nội cũng cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong đó đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội.

Từ ngày 20/3 vừa qua, EVN Hà Nội đã triển khai Quyết định 684/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

Lãnh đạo EVN Hà Nội nhận định, phụ tải trong mùa hè năm 2019 được dự báo tăng cao do thời tiết diễn biến phức tạp và có thể xảy ra nắng nóng kéo dài. Cụ thể, dự báo mức thấp tăng 10% và mức cao tăng 15%.

Để bảo đảm vận hành cung ứng điện liên tục, ổn định, từ cuối năm 2018 và đầu 2019, EVN Hà Nội đã lập và duyệt kế hoạch đầu tư lưới điện với mức công suất tăng 19% so với lưới hiện tại với các giải pháp kỹ thuật và vận hành; đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và bảo vệ hành lang lưới điện.

Đặc biệt, để chuẩn bị phương án vận hành cấp điện ứng với kịch bản phụ tải cực đoan nhất trong những ngày nắng nóng đột biến, Tổng công ty đã tính toán phương thức vận hành tối ưu, không để xảy ra tình trạng quá tải đường dây, máy biến áp.

 Tổng công ty Điện lực Hà Nội khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện (bàn là, máy giặt...) trong giờ cao điểm (từ 9h30-11h30 và từ 17h đến 20h), đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

"56% điện dùng ở Hà Nội được cấp cho phụ tải sinh hoạt, trong đó chủ yếu là việc chạy điều hòa hay các thiết bị làm mát. Do đó, vào những ngày nắng nóng, công suất đỉnh xung lên rất lớn" - ông Tuấn nêu.

Khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 36 độ C, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ đầu tư cải tạo lưới điện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết EVN Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ trong giao dịch; xóa bỏ hình thức thu tiền điện tại nhà, tăng cường các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2018 của Tổng công ty đạt 8,04 điểm.

N. Huyền
Từ khóa: EVN Hà Nội điện lực Hà Nội cam kết không cắt điện mùa hè

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !