Gần 700 thanh niên Thủ đô tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

​Sáng 12/10, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng gần 700 thanh niên Thủ đô đã tham dự sự kiện.

500 bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động chạy "Thử thách 4h30 sáng" .

Ngày hội mở đầu bằng hoạt động “Thử thách 4h30 sáng” với sự tham gia của 500 bạn trẻ. Thử thách kéo dài 6 tháng (từ tháng 8/2019 đến tháng 1/2020), chia 3 chặng: Làm quen, tập luyện, duy trì.

Đây là hoạt động giúp người chơi nâng cao sức khỏe thông qua các thử thách, tạo thói quen ngủ đủ, dậy sớm và các thói quen tốt khác như chạy bộ, đọc sách, dinh dưỡng lành mạnh…

Tiếp đó, ngọn lửa thiêng “Tôi yêu Hà Nội” được rước từ tượng đài Vua Lý Thái Tổ vào khán đài của chương trình; thể hiện ý chí khát khao cống hiến sức trẻ, sự sáng tạo, nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm; xây dựng một thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh.

Nghi lễ khởi động Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” và đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng”.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” và đợt thi đua cao điểm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”.

Đợt thi đua được triển khai từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, trong đó các cơ sở thực hiện 90 công trình thanh niên, thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã khen thưởng 45 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2015-2019; tuyên dương 8 tập thể, 25 cá nhân “Học sinh 3 rèn luyện” và “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm học 2018-2019.

Ngay sau chương trình, Thành đoàn Hà Nội cũng sẽ trao tặng và khánh thành công trình “Nhà vệ sinh thân thiện” tại quận Hoàng Mai và ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

N. Huyền
Từ khóa: ​Sáng 12/10 Không gian đi bộ Khu vực hồ Hoàn Kiếm Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !