Gần 50.000 lượt khách quốc tế đến Đà Nẵng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách quốc tế đến tham quan, du lịch trên địa bàn TP dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và đến bằng đường hàng không!

Ngày 29/8, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, lễ Quốc khánh 02/9 năm nay được nghỉ 03 ngày (từ 01 – 03/9/2018, tương đương dịp lễ năm 2017). Tổng lượng khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn TP dịp này ước đạt 158.300 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế ước đạt 48.700 lượt, tăng 12,1%, khách nội địa ước đạt 109.500 lượt, tăng 9,5% so cùng kỳ 2017.

Du khách quốc tế được chào đón tại sân bay Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Khách quốc tế đến Đà Nẵng vẫn tập trung ở các thị trường chính như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản thông qua các đường bay. Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, có 143 chuyến bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng với lượng khách ước đạt 25.519 lượt khách, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm 2017 (14.100 lượt).

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng đang tiếp tục hoạt động hiệu quả. So với cùng kỳ năm 2017 đã có thêm một số đường bay quốc tế mới đến sân bay Đà Nẵng được các hãng hàng không đưa vào khai thác như Bangkok – Đà Nẵng (Air Asia), Hongkong – Đà Nẵng (Jetstar), Deagu – Đà Nẵng (Air Busan, T’way)…

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các hãng hàng không đã tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn như gói “Mùa thu vàng Khuyến mãi” của VietnamArilines; loại giá vé Tiết kiệm (starter) hạng phổ thông của Jetstar. Giá vé máy bay do các hãng hàng không và các công ty lữ hành phối hợp khá hợp lý cho khách lựa chọn.

Trong khi đó, khách nội địa đến Đà Nẵng dịp này vẫn là chủ yếu từ 02 đầu Hà Nội và TP.HCM, ngoài ra còn từ một số địa phương lân cận như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi..., chủ yếu đặt dịch vụ và tự đi chứ không đi tour trọn gói. Các chương trình một ngày (daily tour), tự chọn (optional tour) như tham quan bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills,… cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khách du lịch.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, trên toàn TP và các khu điểm du lịch có nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: Chương trình “Ngày hội Ẩm thực” do Sở Du lịch tổ chức từ ngày 31/8-01/9/2018, cây cầu Vàng độc đáo, lễ hội Bia lớn nhất Việt Nam B’estival 2018 tại Bà Nà Hills… đã góp phần thu hút khách du lịch đến với TP phố Đà Nẵng.

Do thời điểm nghỉ lễ cận ngày khai giảng năm học mới và kỳ nghỉ ngắn ngày nên khách nội địa cân nhắc việc lựa chọn địa điểm gần khu vực sinh sống để đi du lịch hơn là những địa điểm xa. Đặc biệt, Bà Nà Hills đưa vào khai thác cây cầu Vàng đã góp phần quảng bá và thu hút đông đảo du khách. Vì vậy, khách từ các địa phương gần như Quảng Nam, Huế, Quy Nhơn… ưu tiên lựa chọn điểm đến Đà Nẵng cho dịp nghỉ lễ 2018.

Ngoài ra, để chuẩn bị phục vụ khách chu đáo trong dịp lễ, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã có Công văn số 2095/SDL-QLLH ngày 23/8/2018 gửi các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn TP, yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện kê khai, niêm yết giá…

HẢI CHÂU

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !