Gần 11.000 người cách ly trong thôn Hạ Lôi, chủ vườn hoa nhờ người xã khác bán giúp

Sáng 8/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tổ chức họp thông qua quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh).

Theo đó, tổng số hộ dân phải cách ly là 2.973 hộ với 10.872 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tế là 28 ngày, từ ngày 8/4 đến ngày 6/5/2020.

Video: Bên trong thôn Hạ Lôi, nơi cách ly gần 11.000 người để chống dịch Covid-19.

Lối vào thôn ngoài mặt quốc lộ 23 cũng được chốt chặn. Để vào được trong thôn, phải qua được 3 lớp chốt bảo vệ như thế này.

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng địa phương sẽ tổ chức khoanh vùng, thiết lập 9 chốt ra/vào xã, cách ly, thực hiện các biện pháp bảo đảm y tế, bảo đảm an ninh trật tự và công tác hậu cần phục vụ nhân dân trong vùng ổ dịch.

Để thực hiện việc cách ly, UBND huyện Mê Linh bố trí lực lượng 90 người tham gia chốt gồm: Công an, quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ y tế, môi trường, phòng kinh tế, thanh niên tình nguyện… Cùng với đó, huyện bố trí 47 xe các loại và cơ số thuốc theo quy định. Ngoài ra, huyện còn thành lập các tổ hỗ trợ công tác chống dịch và nhân dân thôn Hạ Lôi gồm các tổ tuyên truyền, y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, vệ sinh môi trường…

Lực lượng chức năng phong tỏa con đường lớn vào thôn Hạ Lôi.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, ông Đoàn Văn Trọng cho biết, cùng với quyết định về việc cách ly y tế, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, nhằm chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn Hạ Lôi.

Theo ghi nhận của PV, vào sáng ngày 8/4, lực lượng y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thôn, đồng thời yêu cầu người dân mở cửa để phun cả phía trong nhà.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn thôn Hạ Lôi vào sáng ngày 8/4.

Cũng trong sáng nay, nhiều người dân đã chủ động đến trạm y tế xã thực hiện khai báo y tế, hầu hết người dân đều sẵn sàng cho việc đi cách ly tập trung.

Bà Nguyễn Thị Chi (55 tuổi, trú tại xóm Bàng) đikhai báo y tế và chuẩn bị đồ dùng cá nhân, sẵn sàng đi cách ly chống dịch.

Là người tiếp xúc với bệnh nhân 243, bà Nguyễn Thị Chi (55 tuổi, trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) chia sẻ, trước khi nhận được thông tin bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19, gia đình bà đã bảo nhau ở trong nhà, vệ sinh toàn bộ nhà cửa và luôn đeo khẩu trang.

Sau khi có thông tin bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19, bà Chi và người thân đã chủ động đi khai báo y tế và chuẩn bị đồ dùng cá nhân, sẵn sàng đi cách ly chống dịch.

“Tôi có qua nhà bệnh nhân 243 mua dưa cà, hôm trước đã đi khai báo rồi, nhưng hôm nay (8/4 - phóng viên), tôi cũng đã chuẩn bị quần áo, đồng dùng cá nhân để sẵn sàng đi cách ly tập trung, chống dịch.

Tôi không lo lắng gì, vẫn động viên gia đình yên tâm và tin tưởng vào chính quyền, rồi dịch bệnh sẽ qua đi”, bà Chi cho hay.

Cùng suy nghĩ như bà Chi, bà Đặng Thị Tâm (trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) cho biết gia đình bà làm nghề trồng hoa, có nhiều loại hoa đang trong đợt thu hoạch. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người, sáng nay, bà Tâm đã mang quần áo ra khai báo y tế, sẵn sàng tinh thần đi cách ly nếu nhà nước yêu cầu.

"Hiện giờ gia đình nhà tôi đang thuê hơn 1 mẫu đất để trồng hoa. Vì dịch bệnh nên tôi không ra ngoài được để chăm sóc được. Đặc biệt, nhà tôi có 2 sào hoa cúc đang thu hoạch, tôi phải nhờ những người ở xã khác bán hộ", bà Đặng Thị Tâm nói.

Một số hình ảnh PV ghi lại được tại bên trong thôn Hạ Lôi ngày 8/4:

Tất cả các chợ đóng cửa, không buôn bán.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 8/4, lực lượng chức năng bắt đầu phun khử khuẩn thôn Hạ Lôi.

2 máy phun công suất lớn được huy động khử khuẩn.

Mọi ngõ ngách được phun cẩn thận.

Phun khử trùng khi lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng rào thêm chốt để kiểm soát người dân vào khai báo y tế.

Nhân viên y tế tiếp tục lấy khai báo thông tin của người có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 243.

Nhiều người dân tới khai báo y tế đã chuẩn bị tư trang, nếu thuộc diện phải đi cách ly tập trung sẽ sẵn sàng đi luôn.

Những ai không liên quan đến bệnh nhân đều đóng cửa ở trong nhà.

Một sốtrẻ em trong thôn Hạ Lôi vẫn vui đùa ngoài đường.

Đồ ăn được mang đến cho những người làm nhiệm vụ bảo vệ ở các chốt.

Xe cứu thương chờ sẵn để chở người đi cách ly.

Anh Hùng

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !