Eurowindow Holding tài trợ 5 tỷ đồng để tuyên truyền phòng, chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19, Eurowindow Holding tài trợ 5 tỷ đồng cho chương trình Vận động sáng tác, in ấn và phát hành tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch.

Chương trình ý nghĩa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân, mới đây, Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức “Cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19”.

Chỉ trong vòng 6 ngày, từ 10/3 – 15/3/2020, cuộc vận động đã nhận được 103 tác phẩm tham dự đến từ 23 tác giả trên toàn quốc. Trong đó, 14 tác phẩm xuất sắc đã được Cục Văn hóa Cơ sở lựa chọn vinh danh, tiêu biểu như: Vì một thế giới không có Covid-19 (họa sĩ Nguyễn Anh Minh), Không để dịch bệnh Covid-19 lây lan cộng đồng (họa sĩ Hà Quốc Minh), Covid-19 đừng chủ quan - đừng hoang mang (họa sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung), Chung sức đồng lòng chống Covid-19 (họa sĩ Đỗ Như Điểm)… Đây là những tác phẩm được Ban tổ chức và Bộ Y tế đánh giá cao trong việc truyền tải các thông tin thiết yếu, mang đến những thông điệp ấn tượng, ý nghĩa nhất nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị các Trung tâm Văn hóa, Thể thao các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn dán, treo các tác phẩm tại khu dân cư, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng những thông tin tích cực về dịch bệnh Covid-19. Số tiền 5 tỷ đồng do Eurowindow Holding tài trợ được sử dụng toàn bộ cho chi phí in ấn 700 nghìn tranh cổ động phát hành tại 10.732 UBND xã, phường, thị trấn trên toàn quốc.

Tác phẩm tranh ''Chung tay phòng, chống dịch Covid-19'' của họa sĩ Lưu Yên Thế.

Tác phẩm tranh “Hãy rửa tay thường xuyên, đúng cách với xã phòng và nước sạch” của họa sĩ Nguyễn Tuấn Khởi (Hà Nội).

Tác phẩm tranh “Đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách để phòng, chống dịch Covid- 19 hiệu quả” của tác giả Lưu Yên Thế (Hà Nội).

Tác phẩm tranh “Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm” của tác giả Lê Thuận Long (Quảng Bình).

Tác phẩm tranh “Không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng” của tác giả Hà Quốc Minh (Hòa Bình).

Sự chung tay của Eurowindow Holding là hành động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, hướng dẫn người dân cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp nhận thông tin một cách chuẩn xác, chủ động phòng, chống dịch, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, từ đó có các hành động cần thiết bảo vệ bản thân và gia đình. Đây cũng chính là thông điệp mà Eurowindow Holding muốn lan tỏa tới toàn xã hội, đẩy lùi đại dịch nguy hiểm toàn cầu.

Phương Dung

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !