Du khách nước ngoài tuân thủ khẩu trang, thảnh thơi dạo phố Hà Nội

Theo ghi nhận của PV, ngày 15/3, tại các tuyến phố đông người ở Hà Nội như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn…, nhiều du khách nước ngoài tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.

Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo quan trọng liên quan đến dịch Covid-19, trong đó yêu cầu, từ ngày 16/3, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Người dân được khuyến cáo nên đeo khẩu trang thường xuyên khi ra ngoài nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Theo ghi nhận của PV ngày 15/3, tại các tuyến phố đông người tại Hà Nội như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn…, hầu hết du khách nước ngoài đã cẩn thận đeo khẩu trang dạo phố, thăm thú thiên nhiên.

Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, hầu như tất cả du khách đã có ý thức bảo vệ mình cũng như người khác bằng việc đã đeo khẩu trang.

Đây là hình ảnh rất hiếm bởi trước đó, trên đường phố Hà Nội, chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh khách du lịch không đeo khẩu trang ở các nơi công cộng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều người đã nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Chỉ một số hiếm hoi người chưa thực hiện quy định này.

Du khách Jeiny Mora đến từ Colombia cho biết: "Do khách sạn ở ngay gần đây và chúng tôi vừa đi ăn về nên tôi quên không đeo khẩu trang. Sau khi tìm hiểu các thông tin về Covid-19, chúng tôi đã tự ý thức bảo vệ mình".

Một số du khách chia sẻ đã nhận thức được việc không đeo khẩu trang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 qua đường "giọt bắn", tạo kẽ hở gây mất an toàn cho cộng đồng.

Du khách đeo khẩu trang tham quan Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Du khách đến từ Mexico đeo khẩu trang khi biểu diễn ở nơi có nhiều người xem ngoài đường.

Trên phố Tạ Hiện, những du khách trẻ cũng rất có ý thức thực hiện khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Việc đeo khẩu trang khi ra đường đã được du khách tự giác thực hiện.

Anh Hùng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !