Đồng Nai: Hôi thối bủa vây dân La Ngà, nhiều người phải treo biển bán nhà

Từ đầu năm tới nay, người dân khu vực cầu La Ngà (ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) liên tục phản ánh về việc Công ty AB Mauri Việt Nam gây mùi hôi khủng khiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con.

Vị trí công ty AB Mauri (ngay sát sông La Ngà, gần làng bè nuôi cá) gây mùi hôi, ảnh hưởng cuộc sống người dân La Ngà

Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (tên cũ là: Công ty Men Thực Phẩm Mauri-La Ngà) chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại men, phụ gia làm bánh mỳ và các loại bánh khác.

Phản ánh về việc Công ty Mauri gây mùi hôi thối, bà Lê Thị Tình (người dân ấp 4, xã La Ngà, 60 tuổi) đưa cho chúng tôi xem các biên bản làm việc do cán bộ UBND xã La Ngà lập, ghi nhận phản ánh mùi hôi của Công ty Mauri gây khó thở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Bà Tình bức xúc cho biết, từ đầu năm 2019 tới nay, mùi hôi lại tấn công người dân sinh sống quanh Công ty Mauri. Đỉnh điểm là vào tháng 4 vừa qua, mùi hôi đặc trưng lại bốc lên nồng nặc, mùi hôi nhức óc rất khó chịu phát ra từ công ty trên.

Bể chứa men vi sinh trong công ty AB Mauri gặp sự cố vào tháng 4/2019, gây mùi hôi khủng khiếp cho người dân

Lần gần đây nhất là ngày 14/5 vừa qua, bà Tình lại phản ánh công ty trên gây ra mùi hôi nồng nặc. Sự việc đã được người dân báo cáo báo cho các cơ quan chức năng đến để ghi nhận.

Một người dân khác ở La Ngà cũng cho biết thêm, mùi hôi giống như mùi động vật chết thối, chịu không nổi. Nhiều người không chịu được đã phải treo biển bán nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống.

Mùi hôi thối bốc lên, nhiều người ở La Ngà không chịu nổi đã phải treo biển bán nhà

Ông Trần Ngọc Thắng, trưởng ấp 4 (xã La Ngà) xác nhận, ông liên tục nhận phản ánh từ người dân về tình trạng bị đày đọa bởi mùi hôi. Bản thân ông cũng đã đồng hành cùng người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm nhưng tình hình không giải quyết được dứt điểm.

Người dân La Ngà treo biển bán nhà

Trả lời PV về những thông tin phản ánh trên của người dân, bà Phạm Mỹ Linh-Giám đốc nhân sự Công ty AB Mauri chỉ thừa nhận đã để xảy ra sự cố mùi hôi nặng trong khoảng thời gian đầu tháng 4 và đã có văn bản gửi UBND xã La Ngà, UBND huyện Định Quán, Sở Tài nguyên- Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo khắc phục sự cố.

Theo văn bản của Công ty AB Mauri gửi các cơ quan chức năng, vào ngày 18/4, trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty phát hiện hệ thống xử lý nước thải xảy ra các vấn đề kỹ thuật dẫn đến nạp tải cao hơn mức bình thường.

Ngay khi phát hiện, công ty này đã tập trung thực hiện các giải pháp xử lý. Quá trình xử lý bắt đầu từ ngày 18 đến 25/4. Biên bản ghi nhận vụ việc có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng địa phương.

Bà Tình, một trong những người dân thường xuyên phản ánh tình hình mùi hôi từ Công ty AB Mauri

Trong khi đó, ông Ngô Hồng Phúc-Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Định Quán cho biết, phía huyện đã ghi nhận bước đầu và báo cáo sự việc lên cấp tỉnh, chứ không có giải pháp, chế tài nào.

Theo ông Phúc, công ty trên thuộc diện quản lý của Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh. Và từ năm 2014 đến nay, Công ty AB Mauri thuộc diện quản lý “điểm nóng” về môi trường tại tỉnh.

Từng tạm đình chỉ hoạt động vì gây ô nhiễm

Ngày 22/11/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty AB Mauri Việt Nam. Thời hạn để công ty này khắc phục ô nhiễm môi trường chậm nhất đến ngày 31/1/2012.

Đây là quyết định dựa trên việc nhiều lần lực lượng chức năng đã xử phạt công ty trên về hành vi gây ô nhiễm nhưng vẫn tiếp tục có những hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân trong khu vực rất bức xúc.

Theo quyết định này, Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam phải có biện pháp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải. Đồng thời, Công ty phải khẩn trương xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi, đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo quy định trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, Công ty cần thực hiện ngay các biện pháp xử lý triệt để mùi hôi phát sinh.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: Người dân La Ngà khốn khổ vì mùi hôi từ công ty AB Mauri Việt Nam công ty AB Mauri Việt Nam bị tố gây ô nhiễm gây mùi hôi khủng khiếp

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !