Đóng hàng chục triệu để học cách lấy chồng đại gia và cái kết ngỡ ngàng

Đóng học phí cao với hy vọng biết được các bí quyết tấn công đàn ông giàu nhưng nhiều cô gái lại bất ngờ với quan điểm mà các lớp học lấy chồng đại gia đưa ra.

Học phí lên đến gần 70 triệu đồng

Một ngôi trường nằm phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi mở lớp đào tạo để phụ nữ lấy chồng đại gia.

Trường đào tạo Phụ nữ Huizhi đặt tại trung tâm Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, được thành lập vào tháng 5/2012 bởi người sáng lập Su Fei cùng với đội ngũ 8 giảng viên, cung cấp khóa học đào đạo cho 20 cô gái trẻ.

"Chúng tôi hướng đến việc nâng cao cảm xúc của người phụ nữ, trau dồi phẩm chất, giá trị để giúp họ tìm kiếm một cuộc hôn nhân hạnh phúc", bà Su chia sẻ. Bà này cũng nói thêm rằng ngôi trường này còn cung cấp rất nhiều khóa học giúp phụ nữ tìm bạn đời.

Khóa học kiếm chồng đại gia khiến cho ngôi trường của bà Su trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mục đích của của khóa học là giúp phụ nữ biết cách gặp gỡ và chinh phục đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông giàu có. 

Vào thời điểm năm 2012, khóa đào tạo "thông thường" của trường có giá 12,800 nhân dân tệ (hơn 46,5 triệu đồng), trong khi chi phí của khóa đào tạo "VIP" lên tới 20,000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng).

Dù cho chi phí của khóa học khá đắt đỏ nhưng vẫn có rất nhiều cô gái chịu chi để đạt được tham vọng.

Nhiều cô gái không ngại bỏ ra số tiền lớn để học cách kiếm chồng đại gia. (Ảnh minh họa).

Yang Jie, 28 tuổi, từng tham gia một trong các lớp học tại đây, dù đã từng có chồng giàu. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cô đã chi 6,999 nhân dân tệ (gần 23 triệu đồng) cho một khóa học dạy cách gìn giữ hôn nhân.

"Khóa học này thực sự hữu ích. Sau khi trò chuyện với các giáo viên ở đây, tôi đã nhận ra nguyên nhân thất bại trong cuộc hôn nhân của mình. Những kĩ năng giao tiếp mới sẽ giúp tôi thể hiện tốt hơn trong buổi hẹn hò, thậm chí là trong mối quan hệ tiếp theo", cô Yang tâm sự.

Su Fei hy vọng công chúng sẽ "chấp nhận và có cái nhìn tích cực" với trường của bà.

"Vì đang trong quá trình phát triển nên trường cần những sự cởi mở. Chúng tôi dự định sẽ mở rộng truyền thông trong tương lai để có thể hướng dẫn nhiều phụ nữ hơn về cách yêu thương và xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc", bà Su nói.

Chừng nào phụ nữ còn muốn lấy chồng giàu, nhiều lớp học vẫn sẽ mở cửa

Học viện phụ nữ Deyu được thành lập tại Bắc Kinh vào tháng 5/2010 bởi Shao Tong, cựu cố vấn cho một trang web mai mối nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người đã mai mối thành công cho nhiều cặp vợ chồng, bao gồm cả những phụ nữ có ý định tìm chồng giàu.

Chừng nào nhu cầu lấy chồng giàu vẫn còn, những lớp học tương tự vẫn còn mở cửa.

"Nhiều cô gái ao ước được mai mối cho người đàn ông giàu có và muốn được học cách hẹn hò với những người giàu có", ông Shao chia sẻ.

Các khóa học của Học viện phụ nữ Deyu bao gồm các bài học về các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân, đến các mẹo trang điểm và kỹ năng giao tiếp.

Fu Xiaolu, 22 tuổi, đã hoàn thành khóa học đầu tiên tại học viện và nhận ra nó không phù hợp.

"Tôi không đồng ý với quan điểm của các giáo viên ở đây. Ví dụ, họ dạy chúng tôi nhắm mắt làm ngơ với việc ngoại tình của cánh đàn ông giàu có, chiều theo thói quen của họ và thay đổi bản thân để làm hài lòng họ", Fu nói. "Tôi không đồng tình với nguyên tắc hay tiêu chuẩn hành vi đó".

Li Qiang, một nhà xã hội học thuộc trường Đại học Thanh Hoa, chia sẻ những ngôi trường tương tự vẫn sẽ mở và duy trì hoạt động khi nhu cầu thị trường vẫn còn.

"Nếu những ngôi trường này hoạt động trong phạm vi pháp lý cho phép, chúng ta không có quyền can thiệp", Li nói. Cũng theo vị này, sự phổ biến của các ngôi trường dạy kiếm chồng giàu có thể là kết quả của những khát khao muốn được đảm bảo tài chính của phụ nữ trung Quốc ngày nay.

"Mọi người đều muốn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Các cô gái có thể nhận được những lời khuyên hữu ích từ các khóa học này, ví dụ như cách quản lý tài chính hay việc cải thiện kỹ năng quán xuyến gia đình", Shu Qing, một "chuyên gia tư vấn mối quan hệ" đến từ tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc cho hay.

Phương Anh
Từ khóa: Trường đào tạo Phụ nữ học cách giữ gìn hôn nhân Học viện phụ nữ lấy chồng giàu

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !