Vứt 200 viên ma tuý rồi bỏ chạy, đối tượng có 5 tiền án vẫn không thoát

Thấy cảnh sát 141, đối tượng có 5 tiền án bỏ chạy vứt túi 200 viên ma tuý xuống đường nhưng vẫn không thoát.

Thấy cảnh sát 141, đối tượng có 5 tiền án bỏ chạy vứt túi 200 viên ma tuý xuống đường nhưng vẫn không thoát.

Chiều ngày 5/2 trao đổi với PV, Trung tá Phạm Anh Tuấn, tổ trưởng tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội thông tin đã bàn giao Trần Anh Tuấn (SN 1970, ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng tang vật khoảng 200 viên Heroin và phương tiện xe máy cho công an phường Tràng Tiến để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. 

{keywords}
Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Trung tá Phạm Anh Tuấn cho biết, vào chiều 16h15 chiều 5/2, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Quang Khải - Tràng Tiền, phát hiện Trần Anh Tuấn điều khiển xe máy Suzuki mang BKS 29F5-7981có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi kiểm tra ra, Tuấn vứt xe lại rồi bỏ chạy, tổ công tác chia làm 2 mũi chạy bộ đuổi bắt. “Quá trình bỏ chạy, Tuấn vứt một túi màu đen xuống đường, nhưng bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Tổ công tác đưa Tuấn về chốt kiểm tra phát hiện trong túi có gần 200 viên Heroin”-  Trung tá Phạm Anh Tuấn nói và cho biết: Khai thác nhanh, Tuấn khai nhận đã có 5 tiền án, tiền sự các tội, trong đó có cả tội tàng trữ ma tuý.

Ngay sau đó, tổ công tác đưa Tuấn cùng tang vật khoảng 200 viên Heroin và phương tiện xe máy cho công an phường Tràng Tiến để tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Trung tá Phạm Anh Tuấn thông tin thêm, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp cuối năm, đảm bảo ANTT trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón Tết, lực lượng cảnh sát 141 chốt trực trên các tuyến đường, địa bàn được phân công kiểm tra các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma tuý và kịp thời ngăn chặn bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự lợi dụng hoạt động trên đường sẽ bị bắt giữ xử lý nghiêm.

Sông Mã

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !