Chơi chẳng giống ai, vườn bonsai mọc ngược xứ Quảng lập kỷ lục Việt Nam
Với thú chơi cây cảnh “chẳng giống ai”, ông Lê Thạnh (59 tuổi, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã sáng tạo ra hàng trăm chậu bonsai mọc ngược độc đáo và lạ mắt.
 |
Ông Thạnh nguyên là cán bộ của một ngân hàng ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Sau khi bôn ba nhiều nơi, năm 1997, ông về thành phố này lập nghiệp và bắt đầu sưu tầm cây cảnh cũng như các loại bonsai. |
 |
Chừng 10 năm trước, trong một lần tham quan động Phong Nha (tỉnh Quảng Bình), ông phát hiện trong các hốc đá có nhiều cây mọc ngược - gốc ở phía trên và ngọn quay trở xuống. |
 |
Những loài cây “đặc biệt” này khiến ông vô cùng thích thú và bắt đầu tự mày mò đi theo một hướng mới: trồng bonsai ngược. |
 |
Ban đầu, ông thử nghiệm với cây cối trong vườn là cây nhỏ và trong chậu nhỏ. Khi thành công, ông thử nghiệm với cả những cây có kích thước và tầm vóc lớn hơn. Và cuối cùng, kết quả của việc làm “ngược đời” này là những tác phẩm bonsai ngược đầy ấn tượng và mang lại cảm xúc hoàn toàn mới lạ cho người xem. |
 |
Đến nay, trên sân thượng của ông đang trưng bày hàng trăm tác phẩm bonsai ngược "độc lạ", chủ yếu là các cây linh sam, kim quýt, kiều hùng... do chính tay ông tạo tác. |
 |
"Cây bonsai ngược cũng có thể tạo thành nhiều kiểu dáng khác nhau như: trực, siêu, hoành, huyền... Dù bị nhiều yếu tố bên ngoài tác động làm xiêu vẹo, nghiêng ngả nhưng cây vẫn vươn mình để tiếp tục bám trụ, vượt mọi khó khăn tiếp tục sống và phát triển... |
 |
Con người cũng vậy, nhiều lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn đừng nên nản lòng, rồi sẽ có hướng giải quyết và con đường mới cho mình", ông Thạnh chia sẻ. |
 |
Chậu dùng cho bonsai ngược mà ông sử dụng cũng vô cùng đa dạng, phong phú và đầy sáng tạo. Đó có thể đó là một cái lu, chiếc độc bình cắm hoa, thậm chí là một cái… ché rượu. Miễn sao khi tác phẩm hoàn chỉnh phải hợp với dáng cây, thế cây, loại cây và đặc biệt là phải đạt được các yếu tố cơ bản về thẩm mỹ. |
 |
“Tôi đắm chìm trong tình yêu cây, không biết tự bao giờ. Với tôi cây là máu thịt, là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình”, ông Thạnh bày tỏ. |
 |
Với hàng trăm tác phẩm sáng tạo đầy độc đáo, tháng 12/2020, ông Thạnh đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao bằng kỷ lục dành cho "Người tạo tác các tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất Việt Nam". |
Sơn Tùng
HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN
Quên mật khẩu?
Gửi lại mã xác nhận