Người sở hữu đá quý hiếm 'nở' hoa, cực độc, đắt đỏ ở Đăk Lăk

Trong hành trình sưu tầm đá, nhiều nghệ nhân tại Đắk Lắk đã may mắn sở hữu được những phiến đá độc lạ, quý hiếm, rất đắt giá.

Đá “ngậm” hoa, hút được sắt

Mới đây, hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Đắk Lắk đã ghé thăm cơ sở đá phong thủy của ông Lê Phúc Tiếng, Chủ tịch Hội SVC TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo ghi nhận của PV, tại cơ sở của ông Tiếng có nhiều sản phẩm đá tự nhiên, đá phong thủy, được những người mua bán sưu tầm đá quý đánh giá có giá trị cao. Đặc biệt, ông Tiếng có lưu giữ nhiều hòn đá… nở hoa trắng muốt rất đẹp, hiếm thấy.

Ông Tiếng cho hay, những bông hoa trong đá là hoàn toàn tự nhiên, được gọi là ''hoa ưu đàm'', tên khoa học là Aragonit. “Hoa ưu đàm được hình thành ở điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt. Nhiều người thích sưu tầm hoa ưu đàm vì vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết và được cho là mang lại may mắn cho gia chủ. Giá của hoa ưu đàm trên thị trường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước, độ tinh khiết của hoa. Hoa to, độ tinh khiết cao thì có giá trị cao”, ông Tiếng chia sẻ.

{keywords}

{keywords}
Những bông hoa ưu đàm trong bộ sưu tập đá của ông Tiếng.

Ngoài những viên đá ''ngậm'' hoa quý hiếm, ông Tiếng còn sở hữu một hòn đá năng lượng cực kì đắt giá. Ông Tiếng cho hay, mấy năm trước ông có giao lưu với những nghệ nhân sưu tầm đá quý và may mắn mua được hòn đá năng lượng để bổ sung vào bộ sưu tập đá của mình.

Theo quan sát của PV, hòn đá năng lượng mà ông Tiếng sở hữu cao khoảng 20cm, chiều ngang khoảng 10cm và hút được kim loại. Ông Tiếng cho hay, hiện hòn đá năng lượng mà ông đang sở hữu có giá khoảng 4,5 tỉ đồng.

{keywords}
Nhiều người trầm trồ trước hòn đá năng lượng hút được sắt.
{keywords}
Ông Tiếng cho biết giá của hòn đá năng lượng hút được sắt của ông có giá khoảng 4,5 tỉ đồng.

Đá hình bàn chân

Cũng trong buổi tham quan mới đây, Hội Sinh vật cảnh Đắk Lắk đã ghé thăm bộ sưu tập đá tự nhiên của ông Lê Đình Hiền (TP Buôn Ma Thuột). Trong bộ sưu tập đá của ông Hiền, nổi bật nhất là phiến đá có hình bàn chân người cực kì quý hiếm và lạ mắt, thu hút người xem.

{keywords}
Phiến đá có hình bàn chân của ông Hiền thu hút nhiều người xem vì lạ mắt.

Ông Hiền chia sẻ, trong một lần đến tỉnh Phú Yên, ông tình cờ biết được có người đang sở hữu phiến đá hình bàn chân hoàn toàn tự nhiên nên dò hỏi để chiêm ngưỡng.

Khi tận mắt chứng kiến, ông Hiền ngỏ ý mua lại phiến đá và được chủ nhân đồng ý nhượng lại với giá 5 triệu đồng. “Anh ấy nói tôi có duyên với phiến đá nên bán với giá tượng trưng để nhượng lại cho tôi sở hữu. Giờ tôi coi phiến đá như là kỷ vật nên để trưng bày chứ không bán lại với bất kỳ giá nào”, ông Hiền nói.

{keywords}
Phiến đá có hình dạng độc lạ này hoàn toàn là tạo hình của thiên nhiên.

Nhận xét về phiến đá có hình giống như bàn chân người nói trên, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk cho hay, dù mang hình thù độc lạ nhưng phiến đá trên hoàn toàn là đá tự nhiên, không qua chỉnh sửa. “Về giá trị thì khó nhận xét nhưng theo tôi, phiến đá này là kiệt tác của tự nhiên, mang hình dạng độc lạ, độc nhất vô nhị ở Việt Nam”, ông Tuyên chia sẻ.

Trần Nhân

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !