Cậu bé 11 tuổi nổ súng bắn cả gia đình chị gái giờ thế nào?

Cuộc sống nghèo khó khiến đứa bé chỉ 11 tuổi đã gần như bị bỏ rơi, sống như cây cỏ rồi nảy sinh sự hận thù, nổ súng bắn cả gia đình 3 người của chị gái bị thương khi đang ăn cơm gây xôn xao dư luận.

Ngày 15/1, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp (Trung tâm BTXH, thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai) đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho em Đinh Th. (11 tuổi, trú xã Đắk Kơ Ninh, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai).

Em Đinh Th. là trẻ vi phạm pháp luật khi dùng súng tự chế bắn cả gia đình chị gái là Đinh Thị B. (trú xã Đắk Kơ Ninh) gây xôn xao dư luận vào những ngày cuối năm 2020. Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc đưa vào trường giáo dưỡng nên Đinh Th. được nuôi dưỡng khẩn cấp cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm BTXH tỉnh Gia Lai.

Cô Tạ Thị Anh Đào, Giám đốc Trung trâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai, cho biết khi mới được đưa tới trung tâm, Đinh Th. còn rất e ngại, ít tiếp xúc và hay ngồi một mình. Có buổi tối ngủ thì lén ra nằm ở cầu trượt khiến cán bộ quản lý phải đi tìm đưa về giường ngủ. Khi ăn, Đinh Th. cũng không biết dùng đũa, thìa mà chỉ bốc bằng tay. Nhiều lần, sau khi chơi trò chơi xong, các bạn cùng trang lứa chạy về phòng hết, nhưng Đinh Th. lại chạy ra ngồi một chỗ, chờ cán bộ hướng dẫn…

Bi kịch của hung thủ 11 tuổi bắn cả gia đình chị gái khi đang ăn cơm - Ảnh 1.

Vượt qua bi kịch, Đinh Th. (thứ hai từ phải sang) đang dần thích nghi với cuộc sống mới.

Đặc biệt, do không thể nói được tiếng phổ thông nên Trung tâm BTXH phải cử cán bộ, cũng là người dân tộc Bahna với Đinh Th. để vừa quản lý vừa dạy dỗ.

Anh Đinh Văn Bí – người trực tiếp dạy dỗ, quản lý Đinh Th. – cho biết so với thời gian đầu, hiện giờ Đinh Th. đã hòa nhập rất tốt. Hằng ngày Đinh Th. đã cùng các trẻ em khác dọn dẹp, ăn uống, vui chơi và bắt đầu tập tô chữ theo mẫu.

 "Bây giờ Đinh Th. ăn đã biết cầm đũa. Có hôm đang ăn còn bảo là lần đầu tiên trong đời được ăn cơm trắng, ăn ngon và ăn no khiến ai cũng phải nghẹn ngào. Khi được cho đi chơi ở siêu thị, ăn gà rán thì Đinh Th. rất hào hứng, chạy nhảy khắp nơi" – anh Bí kể lại.

Theo anh Bí, do Đinh Th. từ nhỏ đã sống trong vùng đặc biệt khó khăn, không được chăm sóc đầy đủ, không được đi học nên có nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Trước mắt phải dạy tiếng phổ thông kết hợp với dạy cách sinh hoạt hàng ngày cho Đinh Th.

Bi kịch của hung thủ 11 tuổi bắn cả gia đình chị gái khi đang ăn cơm - Ảnh 2.

Đinh Th. được xác định là người dùng súng tự chế bắn cả gia đình chị gái.

Cũng theo anh Bí, trong thời gian tại đây, mỗi khi hỏi tới chị gái hoặc công an là Đinh Th. tỏ ra rất dè dặt không muốn nhắc tới. Có lần, Đinh Th. kể không biết tại sao công an lại đưa đi làm việc. Khi đó các cán bộ giải thích rằng do Đinh Th. nghịch súng là sai nên mới bị mời làm việc thì lúc đó Đinh Th. mới nhận thức được hành vi của mình là sai.

Khi được hỏi về cuộc sống trước đây thì Đinh Th. kể rằng từ ngày cha mất, mẹ nói đi rừng rồi không thấy về nữa nên em ở với chị gái. Chị gái vốn nghèo khó, con nhỏ nên gần như bỏ mặc Đinh Th.

Ở với chị, Đinh Th. thường xuyên bị đói nên hay chờ gia đình chị ăn cơm xong thì lục nồi tìm cơm nguội ăn. Nếu không, Đinh Th. đi lang thang trong làng, xem nhà nào có cơm nguội thì vào trộm ăn.

Theo cô Đào, hiện tại Đinh Th. đang rất muốn sống tại trung tâm, không muốn quay về làng cũ nữa. Tuy nhiên, do vẫn còn mẹ nên Đinh Th. không thuộc đối tượng nuôi dưỡng tập trung. Xét hoàn cảnh của Đinh Th. quá khó khăn, anh chị không có khả năng nuôi dưỡng, không có nguồn nên Trung tâm BTXH đã có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai xem xét, tạo điều kiện để Đinh Th. được ở lại Trung tâm theo đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp.

Do đã hơn 11 tuổi nhưng Đinh Th. vẫn chưa có giấy khai sinh nên Trung tâm BTXH cũng đã đề nghị địa phương làm gấp giấy khai sinh để năm học tới, Đinh Th. được đi học.

Anh Đinh Văn Bí, cán bộ Trung tâm BTXH tỉnh Gia Lai, kể lại quá trình thích nghi của Đinh Th.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 19/12, khi cả nhà chị Đinh Thị B. đang ăn cơm tại chòi rẫy thuộc xã Đắk Kơ Ninh, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai thì bị Đinh Th. dùng súng bắn làm 3 người trong gia đình bị thương phải đưa tới điều trị tại bệnh viện trong tình trạng trên người có nhiều vết thương do hỏa khí, với hàng chục viên đạn bi găm vào trong cơ thể. Trong đó, cháu Đinh L. (1 tháng tuổi, con chị Đinh Thị B.)  bị dị vật ở mắt và sọ não, tình trạng mê man, nguy kịch.

Theo nld.com.vn

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !