Đặt mô hình thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam dự cuộc đua Clipper Race 2015 - 2016

Sáng 30/11, ở vỉa hè đầu cầu phía Tây cầu Rồng, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng tổ chức lễ đặt mô hình thuyền buồm đội Đà Nẵng – Việt Nam dự cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race 2015 - 2016.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Trần Chí Cường, ý tưởng đặt mô hình thuyền đua của đội Đà Nẵng – Việt Nam được hình thành ngay từ những ngày đầu TP Đà Nẵng quyết định tham dự Clipper Race 2015 – 2016. Mô hình chiếc thuyền buồm đội Đà Nẵng – Việt Nam có kích thước 12m x 8,4m, trong đó kích thước con thuyền là 6m x 1,4m x 7,5m, tỉ lệ 1/4 so với thực tế; được đặt tại vỉa hè phía Tây cầu Rồng từ nay đến hết tháng 2/106.

Đặt mô hình thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam dự cuộc đua Clipper Race 2015 - 2016 - ảnh 1

Mô hình thuyền buồm đội Đà Nẵng - Việt Nam tham dự cuộc đua Clipper Race 2015 - 2016 vừa được lắp đặt trên vỉa hè đầu cầu phía Tây cầu Rồng... (Ảnh: HC)

Mô hình gồm phần thân thuyền và phần sóng nước, về đêm sẽ được chiếu sáng bằng đèn hắt, đèn led để làm nổi bật hình ảnh con thuyền đang lướt sóng tiến về phía trước. Việc lắp đặt mô hình nhằm đem lại cho người dân và du khách một cái nhìn tổng quan và gần gũi hơn với du thuyền mang tên Đà Nẵng, đồng thời phục vụ cho mỹ quan chung của Thành phố và nhu cầu tham quan, chụp ảnh lưu niệm của người dân, du khách trước và trong thời gian diễn ra sự kiện.

Diễn ra từ tháng 08/2015 đến tháng 07/2016, cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race với hành trình dài hơn 40. 000 hải lý, được mệnh danh là cuộc đua đi qua “5 châu – 4 biển”. Đây là lần thứ 10 cuộc đua Clipper Race được tổ chức, đi vòng quanh thế giới trong vòng 11 tháng, qua 138 quốc gia và dừng lại ở 16 Thành phố cảng nổi tiếng trên thế giới như Rio de Janeiro, Sydney, Đà Nẵng, New York …trước khi về lại London vào tháng 07/2016.

Đặt mô hình thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam dự cuộc đua Clipper Race 2015 - 2016 - ảnh 2

nhằm đem lại cho người dân và du khách một cái nhìn tổng quan và gần gũi hơn với du thuyền mang tên Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo ôngTrần Chí Cường, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 19 năm của cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race có một Thành phố của Việt Nam là Đà Nẵng đăng cai và tham gia cuộc đua. Thuyền đua của đội Đà Nẵng mang tên “Đà Nẵng - Việt Nam” do bà Wendy Tuck, vị thuyền trưởng chuyên nghiệp đến từ Sydney (Úc) dẫn dắt cùng thủy thủ đoàn 58 người.

Đây là sự kiện lớn mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi và là hoạt động rất có ý nghĩa góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương mại, quảng bá hình ảnh thân thiện, hòa bình phát triển của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đặc biệt, mỗi thành viên thủy thủ đoàn của thuyền Đà Nẵng – Việt Nam sẽ là một đại sứ mang theo thông điệp của Đà Nẵng - điểm đến kỳ thú, hấp dẫn – Khám phá mới từ Châu Á.

Dự kiến đoàn đua Clipper Race 2015 – 2016 sẽ đến Đà Nẵng ngày 17/2/2016. Trong suốt hành trình đội đua Đà Nẵng – Việt Nam đi qua 16 Thành phố ở khắp các châu lục, Đà Nẵng sẽ kết nối với các nhà đầu tư, đại diện du lịch và cơ quan du lịch tại các sự kiện ở các Thành phố khác nhau để xúc tiến du lịch và đầu tư, thương mại.

HẢI CHÂU

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !