Đậm tình quê trong Tuần Văn hóa Việt Nam 2018 tại đất nước Chùa Tháp

Sự kiện này là một trong những nội dung thực hiện Kế hoạch Hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2018-2022 và nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam.

Một tiết mục văn nghệ tạiTuần Văn hóa Việt Nam-2018 tại đất nước Chùa Tháp

Tối 11/9, tại nhà hát Chaktomuk, thủ đô Phnom Penh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam-2018 tại đất nước Chùa Tháp.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải - Trưởng đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh; Bộ trưởng cao cấp Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia Him Chhem; Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeung Sakona, cùng đông đảo các quan chức chính quyền, cán bộ, người dân thủ đô Phnom Penh, người Việt tại Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung cùng cộng đồng bạn bè  quốc tế tại đây đã tham dự Tuần Văn hóa..

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Lê Khánh Hải chúc mừng đất nước và nhân dân Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử, thành lập Quốc hội khóa VI và Chính phủ khóa VI; nhấn mạnh, thông qua sự kiện tuần văn hóa này, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế tại Campuchia vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2018 sẽ tiếp tục góp phần đưa quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác giữa nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeung Sakona cũng khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng khẳng định chương trình Tuần Văn hóa Việt Nam hàng năm và năm 2018 năm nay thật sự là một bức tranh đẹp về quan hệ hai nước, góp phần tích cực vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng tốt đẹp.

Sau lễ khai mạc, Đoàn Văn hóa nghệ thuật Việt Nam gồm các nghệ sỹ của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc, trình diễn xiếc đặc sắc, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, dấu ấn Việt Nam như Quan họ, độc tấu sáo Mèo, độc tấu đàn bầu, múa Chăm, độc tấu đàn T’rưng, múa dân tộc Tây Nguyên, xiếc cột xoay, kết hợp với chương trình múa ballet cổ điển.

Đan xen các tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam là các tiết mục nghệ thuật truyền thống của các nghệ sỹ Campuchia.

Kết thúc chương trình, Đoàn Việt Nam đã biểu diễn tiết mục hòa tấu xiếc múa “Chiếc khăn Piêu ” và “ Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Campuchia.” Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc và dư âm trong khán giả người dân thủ đô Phnom Penh và bạn bè quốc tế.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có buổi chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeung Sakona.Tuần Văn hóa Việt Nam - 2018 tại Campuchia diễn ra từ ngày 11-15/9. Ngoài thủ đô Phnom Penh, đoàn sẽ tiếp tục biểu diễn tại tỉnh Battambang.

Trải qua hơn 50 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Campuchia đã và đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu và thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, du lịch, giáo dục... mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhiều năm qua, các chương trình trao đổi văn hóa, trao đổi khách du lịch của hai nước được tổ chức thường xuyên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước cũng như trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ, chuyên gia của mỗi nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Huyền Anh

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !