Đắk Lắk: Lực lượng công an xã ngăn không cho người dân vào hồ Ea Kao tụ tập, hóng mát

Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã được huy động nhằm ngăn tất cả những người vào hồ Ea Kao tụ tập, hóng mát sau phản ánh của báo Infonet.

Quang cảnh vắng lặng tại hồ Ea Kao chiều 2/4

Chiều nay, 2/4, PV tiếp tục vào hồ Ea Kao (thuộc xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) khảo sát tình hình tụ tập đông người để hóng mát mà báo VietNamNet đã phản ánh trước đó.

Qua quan sát, dòng người vẫn tiếp tục đổ về phía hồ Ea Kao, tuy nhiên, ở đầu khu vực hồ, lực lượng Công an xã Ea Kao đã chốt chặn, mời người dân quay trở về. Khu vực bờ đập cũng không còn tập trung xe cộ đông đúc như chiều hôm qua (1/4).

Công an chốt chặn tại hồ Ea Kao

Một người dân ngụ ở phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột) thường đạp xe vào khu vực bờ hồ Ea Kao chơi cho biết, khi chúng tôi vào đây thấy lực lượng công an túc trực và họ giải thích cặn kẽ nên chúng tôi vui vẻ ra về. 

Ở một diễn biến khác, sau khi nắm thông tin từ VietNamNet, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết TP đã chỉ đạo UBND xã Ea Kao chấn chỉnh ngay tình trạng tụ tập đông người như đã phản ánh và khẳng định sẽ xử phạt nghiêm khắc những người không chấp hành quy định cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh...

Rất nhiềungười, trong đó có cả trẻ em, tập trung tại hồ Ea Kao vào chiều ngày 1/4.

Như đã phản ánh, trước đó, vào chiều ngày 1/4, PV ghi nhận tại hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) số lượng người tập trung về đây đông đúc hơn thường lệ để hóng mát... không tuân thủ lệnh "cách ly toàn xã hội" của Thủ Tướng Chính phủ.

Rất nhiều người không đeo khẩu trang ngồi tràn lan trên bờ hồ Ea Kao.

Những người này vô tư vui đùa, túm 5 tụm 7 cùng nhau hóng mát, thả diều, bắt hến..., đặc biệt trong đó có rất nhiều trẻ em.

Theo ước tính, trong hơn 1km dọc bờ đập của hồ Ea Kao phải có đến vài trăm người cùng hàng chục chiếc xe máy, ô tô con đậu trên bờ đập.

Hàng trăm chiếc xe máy, ô tô đậu tràn lan trên bờ đập.

Ông Phan Văn Trường - Chủ tịch xã Ea Kao cho biết, toàn bộ những người tập trung ở hồ Ea Kao mà báo phản ánh đều từ trên phố xuống chứ dân của xã Ea Kao gần như không có.

“Chúng tôi sẽ phạt những người vào đây mà không đeo khẩu trang và tụ tập đông người, mức phạt sẽ từ 100 đến 300 ngàn đồng tùy theo đối tượng”, ông Trường cho biết thêm.

Sông Cài

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !