Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn của các cơ quan chức năng, vào lúc 9h sáng 1/4, thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành 26-BLC đã được thợ lặn tìm thấy trong khoang tàu.
Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 1

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được TTXVN dẫn lời cho biết, 3 thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành 26-BLC đã được đội thợ lặn tìm thấy mắc kẹt trong tàu. Các thi thể thuyền viên đang được các cơ quan chức năng và thuyền trưởng tàu Hải Thành 26-BLC xác định danh tính, sau đó đưa về bờ để tiến hành bàn giao cho thân nhân.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn tiếp tục ở lại hiện trường tiến hành bịt các khoang chứa dầu của tàu Hải Thành 26-BLC tránh sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lặn khảo sát, chụp ảnh hiện trạng tàu Hải Thành 26-BLC, xác định hiện trạng thân tàu phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Dự kiến, khoảng 15h hôm nay (1/4), tàu SAR 413 và tàu SAR 272 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III sẽ đưa thi thể các nạn nhân về bờ.


Bảo đảm tuyệt đối an toàn khi trục vớt tàu Hải Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26 bị chìm tại khu vực biển Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về sự cố chìm tàu vận tải Hải Thành 26 tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu làm một số thuyền viên mất tích, để công tác tìm kiếm, trục vớt bảo đảm an toàn tuyệt đối, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm số thuyền viên hiện đang còn mất tích và các nội dung công việc nêu tại Công điện số 438/CĐ-TTg ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm, trục vớt tàu vận tải Hải Thành 26 bảo đảm tuyệt đối an toàn, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 2

Tìm thấy 6 thi thể

Ngày 30/3, ông Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho hay, lực lượng chức năng đã đưa thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sỹ quan boong Hoàng Tiến Khôi ra khơi tàu Hải Thành 26 gặp nạn để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hai người này thông thạo kết cấu tàu Hải Thành 26 nên sẽ thuận lợi cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích có khả năng đang mắc kẹt bên trong.

Theo ông Tiến, tính tới 12h20, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã được triển khai và đang tiến hành lặn tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

14h40' ngày 30/3, ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được 1 thuyền viên vụ chìm tàu Hải Thành 26-BLC. Thi thể được xác định là anh Lương Văn Quỳnh - Đại phó tàu Hải Thành 26-BLC.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 3

Bộ GTVT cho biết, vào hồi 08h54 ngày 31/3, tàu SAR 413 đã vớt thêm 01 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 – BLC, tại vị trí: 100 19’ 300 N; 1070 43’ 950 E (cách vị trí xác tàu khoảng 3,2 lý về phía Tây Tây Nam), thi thể người bị nạn được đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản. Qua nhận dạng sơ bộ từ thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng tại hiện trường, thuyền phó 3 tàu bị nạn và người nhà nạn nhân, thi thể là thuyền viên Ninh Văn Quỳnh, sinh năm 1989, quê quán Hải Dương.

Vào hồi 09h45, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gửi lời biểu dương đến tập thể Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, tập thể tàu SAR 413 và thông qua tàu chỉ huy hiện trường SAR 413 chuyển lời biểu dương của Phó Thủ tướng đến tất cả các lực lượng phương tiện đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC tại hiện trường. Phó Thủ tướng chỉ đạo tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Hiện lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm tại hiện trường vẫn do tàu SAR 413 làm chỉ huy. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người trên mặt biển gồm: tàu SAR 272; tàu CSB 2009; tàu Petrolimex 14 và khoảng 20 tàu cá; Lực lượng thực hiện công tác lặn khảo sát, tìm kiếm người bên trong xác tàu gồm: tàu SAR 413; tàu HQ 888; tàu Visal 08; Ngoài ra, Trung tâm đã huy động thêm các tàu cá, tàu vận tải hoạt động trong khu vực tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm 07 thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 – BLC.

Vào lúc13h30 lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện thêm 01 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC, tại Phòng số 02, mạn phải tàu, thi thể được đưa lên tàu SAR 272 để bảo quản. Qua nhận dạng sơ bộ từ thuyển trưởng Nguyễn Viết Thắng tại hiện trường, thi thể có khả năng là thuyền viên Mai Văn Dương, sinh năm 1994, quê quán Thanh Hóa.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cho biết, vào lúc 15h30' chiều nay (31/3), lực lượng thợ lặn đã tìm thấy 2 thi thể thuyền viên còn kẹt trong khoang tàu Hải Thành 26-BLC.

Sau khi được đưa lên tàu cứu hộ, thuyền trưởng tàu Hải Thành 26-BLC đã xác nhận hai thi thể trên là Vũ Thế Kiên, sinh năm 1980, sỹ quan tàu và thi thể thứ hai là Nguyễn Trường Đại, sinh năm 1982, thủy thủ tàu.

Đến 16h56 lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện thêm 1 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC, tại phòng máy Trưởng, tầng hai, mạn trái. 

Qua nhận dạng sơ bộ từ thuyển trưởng Nguyễn Viết Thắng tại hiện trường, thi thể có khả năng là thuyền viên Phạm Hữu Thực - sinh năm: 1959 - Quê quán: Thái Bình - Chức danh: Máy Trưởng.

Như vậy, đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu này. Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích đang được các lực lượng chức năng tại hiện trường tích cực triển khai.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 4

Đưa thi thể thuyền viên vào bờ.

Đã xác định được vị trí Hải Thành 26

Bộ GTVT cho biết, khoảng 14h30 ngày 29/3, tàu HQ 888 đã phát hiện được xác tàu Hải Thành 26 tại vị trí: 100 20’ 350 N; 1070 47’ 089 E.

Trung tâm Phối hợp TKCN cũng đang phối hợp với các Đài thông tin duyên hải; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bình Thuận; BCH PCTT&TKCN và BCH Biên Phòng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… thông báo, huy động các phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích của tàu Hải Thành 26 theo tình hình thực tế ngày 30/3;

Song song với việc tổ chức tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích trên mặt biển sẽ tiến hành khảo sát lặn khảo sát, tìm kiếm bên trong xác tàu Hải Thành 26 đã chìm và sớm triển khai phương án ngăn ngừa nguy cơ ô nhiểm môi trường do dầu gây ra.

Huy động tối đa lực lượng tìm kiếm thuyền viên mất tích

Trong một diễn biến liên quan, Bộ GTVT vừa có Công điện hỏa tốc số 16/CĐ-BGTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Hải Thành 26.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo công tác TKCN tại hiện trường chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động tối đa lực lượng TKCN để tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích; xây dựng phương án lặn để tìm kiếm các thuyền viên mất tích có khả năng còn bị kẹt trong tàu và thu thập các chứng cớ phục vụ công tác điều tra tai nạn hàng hải.

Bộ yêu cầu Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tăng tần số phát bản tin hành hải trên hệ thống đài thông tin duyên hải để thông báo các tàu trong khu vực tàu Hải Thành 26 bị nạn nhằm tăng cường quan sát và tham gia cứu nạn thuyền viên bị nạn; nhắc nhở các thuyền trưởng, thuyền bộ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải như bố trí đúng định biên tàu, cảnh giới, trực ca, chấp hành các quy định có liên quan đến đăng ký, đăng kiểm, quy chế sử dụng các trang thiết bị thông tin liên lạc, an toàn sinh mạng con người trên biển...

Bộ yêu cầu cũng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan việc thu thập, bảo vệ chứng cứ để phục vụ công tác điều tra tai nạn. Khấn trương lập tổ điều tra và tiến hành điều tra tai nạn hàng hải theo quy định tại Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải...

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 5
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nghe báo cáo phương án tìm kiếm cứu nạn. Ảnh Dân trí

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo TKCN 

Trên tinh  thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 10h sáng 29/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã đến Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngay sau đó, ông đã chủ trì cuộc họp với các lực lượng cứu hộ để tiếp tục bàn phương án tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên đang mất tích.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, hầu như đã xác định được tàu nào gây ra vụ tai nạn làm tàu Hải Thành 26 chìm. Tuy nhiên, đợi khi nào có kết quả chính xác 100% thì cơ quan chức năng mới thông báo cho các cơ quan báo chí.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là huy động mọi lực lượng tìm kiếm thuyền viên mất tích, hy vọng là còn thuyền viên còn sống để trở về với gia đình.

Ông cho biết thêm, sau khi tìm thấy vị trí tàu chìm, lực lượng cứu hộ sẽ cử người nhái lặn xuống, xâm nhập vào tàu để tìm kiếm các thuyền viên. Đồng thời, các thợ lặn cũng sẽ thu thập chứng cứ xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng này.

Các đơn vị cứu hộ cho biết, tại hiện trường hiện nay đang có 5 tàu chuyên trách của các lực lượng tìm kiếm tung tích của tàu Hải Thành 26. Ngoài ra, còn có rất nhiều tàu ngư dân hoạt động gần hiện trường được huy động hỗ trợ tìm kiếm ở khu vực bên ngoài vùng mà lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã khoanh lại để rà quét.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 6
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. Ảnh báo Giao thông

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đánh giá, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường hiện nay là tương đối đầy đủ. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới cần phải điều động các tàu hiện đại, chuyên dụng để thực công tác lặn, tìm kiếm người bị nạn.

Trước mắt là tập trung lực lượng, tăng cường quan sát tìm kiếm các thuyền viên mất tích; sau đó tìm chính xác vị trí tàu chìm để trục vớt. 

Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cảng vụ Bình Thuận, Cảng vụ BR-VT điều tra rõ nguyên nhân tàu chìm, thông tin chính thức sau khi có kết quả.

Bộ trưởng cũng lưu ý, hiện nay ở hiện trường, mật độ tàu tìm kiếm cao nên phải bảo đảm công tác an toàn hàng hải, đài thông tin duyên hải thông báo thường xuyên vị trí các tàu tìm kiếm để các tàu hàng hải qua khu vực biết và không đi vào khu vực đang tìm kiếm.

Thủ tướng: Triển khai các biện pháp khẩn cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 438/CĐ-TTg ngày 28/3/2017 về việc tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải Hải Thành 26 bị chìm tại khu vực biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, động viên đối với các thuyền viên bị nạn, thân nhân của các thuyền viên đang còn mất tích và yêu cầu: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp tìm kiếm số thuyền viên hiện đang còn mất tích; phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn nêu trên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và chủ tàu vận tải Hải Thành 26 tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các thuyền viên bị nạn và thân nhân các thuyền viên đang còn mất tích.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trên biển, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc đâm va tương tự.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 7

Ngay trong ngày 28/3, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo, giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân, xử lý vi phạm.

Mở rộng vùng tìm kiếm

Chiều 28/3, tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3, Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ trì họp với các cơ quan chức năng gồm: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải, Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Ban Chỉ huy Phòng Chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Petrolimex… để bàn phương án, bố trí lực lượng tổ chức tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm đang còn mất tích trên biển. Theo thông tin từ cuộc họp, các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã phân công các tàu tổ chức tìm kiếm trên diện tích 285 hải lý vuông.

Ngoài Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 cử hai tàu SAR 413, SAR 272 còn có các tàu của Cảnh sát biển, Hải Quân, Biên phòng và một số tàu khác cùng nhiều tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm.

Theo thông tin từ lực lượng Hải quân, hiện ở gần khu vực khoanh vùng tìm (cách khoảng 25 hải lý) cũng có các tàu của Hải đoàn 18 và Hải đoàn 19 hoạt động gần khu vực và đã nhận được thông tin tổ chức cảnh giới, sẵn sàng tham gia tìm kiếm khi được huy động. Lực lượng tìm kiếm sẽ sử dụng ra đa hồng ngoại, đèn chiếu công suất lớn để thưc hiện tìm kiếm liên tục trong đêm. Bên cạnh đó, khu vực này có mật độ tàu hàng lưu thông qua lại rất lớn và đều nhận được thông báo quan sát, cảnh giới tìm kiếm các thuyền viên.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 8
Lãnh đạo Cục Hàng hải chỉ đạo tìm kiếm trên hải đồ.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng, Cục phó Cục Hàng Hải Việt Nam chủ trì cuộc họp đã đánh giá cao công tác phối hợp, huy động 4 tại chỗ trong công tác tìm kiếm cứu nạn và đã kịp thời cứu được hai thuyền viên.

Ông Hoàng đề nghị các đơn vị liên quan bố trí tạo điều kiện tốt cho thân nhân, tổ chức thăm hỏi, động viên và tổ chức chăm sóc y tế cho hai thuyền viên đã được đưa vào bờ. Bên cạnh đó, trong đêm 28/3, các cơ quan chức năng, đơn vị trục vớt cứu hộ khẩn trương bàn phương án với chủ tàu để khảo sát, nhanh chóng lặn tìm kiếm các thuyền viên khả năng còn kẹt lại trong tàu, khóa van dầu để phòng tránh tràn dầu và tổ chức trục vớt tàu khi chủ tàu vào đến Vũng Tàu; đồng thời thông báo tìm kiếm ven bờ các thuyền viên có khả năng trôi dạt vào gần bờ.

Hiện ngoài hiện trường sóng cấp 5 đến cấp 6 nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 cho biết, sáng 29/3, nếu công tác tìm kiếm trong đêm chưa đạt kết quả sẽ mở rộng vùng tìm kiếm xuống vùng biển phía Tây Nam của khu vực tàu bị nạn.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 9
Bộ Quốc phòng điều tàu quét 888 hiện đại đến hiện trường.

Sẵn sàng tăng cường phương tiện khi có lệnh

* Chiều 28.3 thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu CSB 2009 đến vùng biển hiện trường để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng tiếp tục yêu cầu Quân chủng Hải quân điều tàu quét 888 hiện đại từ Cam Ranh (Khánh Hòa) cơ động vào vùng biển hiện trường vụ chìm tàu Hải Thành 26 để dùng sóng siêu âm, quét dò tìm dưới đáy biển xác định chính xác vị trí tàu chìm. Dự kiến 10 giờ sáng nay 29/3 tàu quét sẽ vào đến vùng biển hiện trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo cơ quan chức năng, thông báo huy động các phương tiện gần khu vực đến phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong thời gian tàu cứu nạn chưa đến kịp, sẵn sàng tăng cường phương tiện tham gia cứu nạn khi có lệnh.

Tàu hải quân, cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực đó biết để có biện pháp hỗ trợ, sẵn sàng tham gia cứu nạn khi có lệnh.

Trong đêm, tàu cảnh sát biển dùng đèn công suất lớn quét tìm nạn nhân mất tích trên mặt biển.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 10
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công động viên thuyền trưởng tàu Hải Thành. Ảnh Thanhnien.vn

Danh sách thuyền viên gặp nạn

Lúc 21 giờ ngày 28.3, tàu SAR 272 của Trung tâm 3 đã đưa thuyền trưởng Nguyễn Việt Thắng và sĩ quan boong tàu Hải Thành 26 Hoàng Tiến Khôi vào bờ để lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe.

Có mặt trên tàu SAR 272, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã động viên, hỏi thăm sức khỏe của hai thuyền viên này và mong muốn hai người mau chóng bình phục, nhớ lại chi tiết vụ tai nạn để cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra.

Ngoài 2 người được cứu, 9 thuyền viên đang mất tích là:

1. Phạm Hữu Thược, máy trưởng

2. Lương Văn Quỳnh, đại phó

3. Nguyễn Viết Duy, thủy thủ

4. Vũ Thế Kiên, sĩ quan máy

5. Ninh Văn Quỳnh, thợ máy

6. Lê Văn Ba, thợ máy

7. Nguyễn Trường Đại, thủy thủ

8. Mai Văn Dương, thủy thủ

9. Nguyễn Văn Khuyên, bếp

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 11
Vị trí tàu Hải Thành bị chìm và vị trí phát hiện 2 thuyền viên

Trở lại với vụ việc, sáng 28/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, lúc 4 giờ 37 phút cùng ngày, trung tâm nhận được tín hiệu báo gặp nạn của tàu Hải Thành 26 tại vị trí cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông.

Tại thời điểm đó, trung tâm xác định có tàu PETROLIMEX 14 cách vị trí báo nạn khoảng 4,5 hải lý. Trung tâm đã điều động tàu PETROLIMEX 14 đến ngay vị trí báo nạn, đồng thời điều động 2 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272 xuất phát từ Vũng Tàu đến hiện trường.

Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày tàu PETROLIMEX 14 phát hiện 1 phao bè. Tàu PETROLIMEX 14 đã tiếp cận phao bè này và đưa lên tàu 2 thuyền viên của tàu Hải Thành 26-BLC.

Đến 8 giờ 10 phút các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận phao bè thứ hai, tuy nhiên phao bè này không có người.

Theo thông tin từ thuyền viên Hoàng Tiến Khôi, một trong hai thuyền viên được tìm thấy, trên tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3.074 tấn, chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ.

Trên hành trình, tàu Hải Thành 26-BL đã va chạm với 1 tàu khác và bị chìm lúc 23 giờ 55 phút ngày 27/3.

Hiện 2 tàu cứu nạn hàng hải SAR 413, SAR 272 cùng với các tàu PETROLIMEX 14, CAMRANH 07, VINALINE POINEER đang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành - ảnh 12
Tàu PETROLIMXEX 14 đã tìm thấy 2 thuyền viên.

Huy động Biên phòng, tàu cá vào cuộc

Liên quan đến vụ việc, Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, các thuyền viên đã phát tín hiệu báo nạn qua phao EPIRB ngày 28/3, tại tọa độ: 10o 18' 96 N – 107o 45' 58 E (cách Đông Nam thị xã La Gi - Bình Thuận khoảng 9 hải lý; cách Đông Đông Bắc mũi Ô Cấp - Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 44 hải lý).

Trước tình hình nêu trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, nhằm hỗ trợ kịp thời cho chủ tàu Hải Thành 26 bị nạn, tiếp tục việc tìm kiếm các thuyền viên còn lại (9 người) bị nạn đang trôi dạt trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND thị xã La Gi khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Chi cục Thủy sản Bình Thuận, Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết và UBND thị xã La Gi tiếp tục phát thông tin hàng hải.

Đồng thời, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực và các tàu cá đang hoạt động gần tọa độ nói trên tăng cường quan sát và tìm kiếm 9 thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 bị nạn trên biển, phối hợp với tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III - là chỉ huy hiện trường để phân vùng tìm kiếm, cứu vớt thuyền viên nếu phát hiện.

UBND thị xã La Gi huy động các tàu thuyền của địa phương, trong “Tổ đoàn kết” trên biển hiện đang hoạt động đánh bắt hải sản trong khu vực gần khu vực tọa độ nói trên hỗ trợ tìm kiếm.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND thị xã La Gi triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) để xử lý, chỉ đạo kịp thời.

* Chiều tối 28/3, TTXVN cho biết, tại hiện trường, 8 phương tiện đang tham gia tìm kiếm gồm: Hai tàu SAR 413, 272; một tàu Cảnh sát biển (CSB 2009); một tàu Biên phòng (CN09); tàu PETROLIMEX 14 và hai tàu hàng hải. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 9 thuyền viên của tàu.


Theo Chinhphu.vn

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !