Đà Nẵng: Xây đập tạm trên sông Cẩm Lệ, ngăn xâm nhập mặn ngay trong dịp Tết

Đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ vừa được Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng triển khai thi công khẩn cấp để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước dự báo sẽ xảy ra ngay trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngày 16/1, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng cho hay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đang khẩn trương triển khai xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, để ứng phó với xâm nhập mặn và thiếu nước dự báo sẽ xảy ra ngay trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho TP Đà Nẵng.

Đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ đang được Dawaco khẩn trương triển khai thi công (Ảnh: HC)

Trước đó, ngày 26/12/2019, Sở TN-MT Đà Nẵng đã có báo cáo số 1094 về tình hình nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn cuối năm 2019 và kiến nghị, đề xuất giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn đến ngày 11/2/2020.

Theo đó, các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn (thuộc tỉnh Quảng Nam) như A Vương đã hạn chế phát điện từ ngày 22/11/2019 và dừng phát điện hoàn toàn từ ngày 1/12/2019; Sông Bung 4 đã gần như ngừng phát điện từ ngày 3/12/2019 để ưu tiên tích nước hồ, phục vụ việc điều tiết phát điện - cấp nước hạ du trong mùa khô năm 2020.

Việc các hồ sông Bung 4 và A Vương hạn chế tối đa, ngừng phát điện để ưu tiên tích nước hồ, phục vụ việc điều tiết phát điện - cấp nước hạ du trong mùa khô năm 2020 dẫn đến suy giảm dòng chảy về phía hạ du. Đồng thời, diễn biến xâm nhặp mặn ngày càng có dấu hiệu xuất hiện sớm, kéo dài ngày hơn có thể dẫn đến thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng khi độ mặn trên sông Cầu Đỏ > 1000 mg/l.

Vì vậy, Sở TN-MT Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo UBND TP giao Sở Xây dựng chỉ đạo Dawaco lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ để ứng phó với hạn hán, thiếu nước trong năm 2020.

Tại Thông báo 04/TB-VP (7/1/2020), Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng giao Dawaco khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, triển khai xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ nhân dân trong mùa khô sắp đến.

Ông Đặng Việt Dũng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Dawaco và các đơn vị liên quan họp bàn thống nhất cách thức triển khai thi công công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ như: thời gian thi công, khảo sát các phương tiện giao thông đường thủy trên sông; thông báo đến các phương tiện, quy trình vận hành công trình ngăn mặn phù hợp với độ mặn, mức độ ngập mặn… nhằm đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, đáp ứng mục tiêu dự án. 

Thời hạn hoàn thành công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ mà lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao cho Dawaco là trước ngày 20/1/2020 (trước Tết Nguyên đán 2020). Theo đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT ưu tiên sớm cấp phép xây dựng công trình cho Dawaco để hoàn thành đáp ứng tiến độ đã đề ra và triển khai xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất.

Tiếp đó, ngày 9/1/2020, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Tùng Lâm có văn bản 155/TB-SXD đề nghị các đơn vị liên quan (đặc biệt là Sở GTVT, Sở NN-PTNT) khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo 04/TB-VP ngày 7/1/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng) để hỗ trợ Dawaco kịp thời thi công, hoàn thành công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ trước ngày 20/1/2020 theo chỉ đạo của UBND TP.

Trao đổi với PV Infonet sáng 16/1, ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Dawaco cho hay, hồ sơ thiết kế công trình xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ đã được sự thống nhất của Sở Xây dựng Đà Nẵng (tại văn bản số 220/SXD-HTKT ngày 10/1/2020) và Sở NN & PTNN Đà Nẵng (tại văn bản số 88/SNN-CCTL ngày 10/1/2020).

"Dù thời gian thực hiện còn lại rất ngắn so với thời hạn mà UBND TP Đà Nẵng giao, nhưng lãnh đạo Dawaco đã chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, bàn giao mốc giới mặt bằng và bắt đầu triển khai thi công xây dựng công trình vào ngày 14/1/2020” – Ông Hồ Minh Nam cho biết thêm.

Sau khi vận chuyển, tập kết máy móc, cọc cừ đến hiện trường, từ sáng nay 16/1 đơn vị thi công sẽ bắt đầu tiến hành ép cọc xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ. Dự kiến thời gian thi công, hoàn thành công trình trong khoảng 1 tuần, kịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Địa điểm thi công trên sông Cẩm Lệ, tại vị trí thượng lưu cầu Nguyễn Tri Phương cách cầu khoảng 150m (thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Quy mô đầu tư gồm xây dựng tuyến đập tạm dài 178,54m, bố trí về phía thượng lưu cầu Nguyễn Tri Phương cách cầu khoảng 150m. Kết cấu đập tạm bằng hàng cọc cừ Larsen loại IV; thông số cừ (400x170x15,5)mm, hai bên bờ đóng cừ 9m dài 78,54m, còn đoạn giữa 100,0m đóng cừ  dài 12m, cao độ đỉnh cừ tuyến đập tạm là +1,00m.

“Kinh phí đầu tư cho công trình khoảng 14 tỉ đồng từ nguồn vốn của Dawaco. Đây là công trình cấp bách được xây dựng tạm thời để khắc phục ngay và xử lý kịp thời tình trạng nhiễm mặn nguồn nước tại cửa thu nước Cầu Đỏ (nguồn cấp nước thô chính cho TP Đà Nẵng) nhằm đảm bảo an toàn cấp nước cho toàn TP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và năm 2020” – Ông Hồ Minh Nam cho hay. 

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng ngăn mặn Quảng Nam sông Cẩm Lệ Dawaco Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !