Đà Nẵng: Từ 0h ngày 1/4, tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách

Từ 0h ngày 1/4, tạm dừng hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định và hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe nội bộ trên địa bàn TP Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới.

Chiều 31/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký văn bản 2086/UBND-SGTVT gửi UBND các quận, huyện; Công an TP, các Sở Y tế, GTVT, Xây dựng, Công thương; các đơn vụ quản lý khai thác, kinh doanh bến xe khách chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị số 16-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ 0h ngày 1/4, Đà Nẵng tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách trên địa bàn TP cho đến khi có thông báo mới (Ảnh: HC)

Theo đó, trên cơ sở triển khai Chỉ thị 16-TTg, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương thực hiện một loạt biện pháp theo đề nghị của Sở GTVT tại Công văn 1345/SGTVT-QLVTPTNL (ngày 31/3) nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch sang các địa phương chưa có dịch bệnh, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Cụ thể, tạm dừng hoạt động vận tải gồm: Dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn Đà Nẵng. Dừng các hoạt động kinh doanh vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe nội bộ trên địa bàn TP. Dừng toàn bộ hoạt động xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP và các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng – Quảng Nam; Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế và ngược lại.

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Dừng hoạt động tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do có mật độ người tại khu vực này đông. Dừng hoạt động Trạm cân xe do trong thời gian này số lượng xe hoạt động vận tải hàng hóa giảm hẳn, để lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tham gia kiểm tra xử lý trật tự vận tải.

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 1/4/2020 đến khi có thông báo mới.

UBND TP Đà Nẵng giao các đơn vị có liên quan yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác, kinh doanh bến xe khách trên địa bàn TP thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Sở GTVT Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn TP kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành của các đơn vị vận tải; kịp thời xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định; đồng thời có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ngừng hoạt động vận tải hành khách và chở hàng hóa qua hầm Hải Vân.

Trong khi đó, Công an TP Đà Nẵng và UBND các quận, huyện được yêu cầu phối hợp với Sở GTVT để thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tạm dừng hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định và hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe nội bộ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở TT-TT chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định và hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe nội bộ trên địa bàn TP; khuyến cáo người dân không sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

HẢI CHÂU

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !