Đà Nẵng: "Tour đặc biệt" đón Tổng cục Du lịch giải quyết kiến nghị về Sơn Trà

Sau khi báo Infonet đăng bài “Đề nghị họp tại Đà Nẵng để giải quyết kiến nghị về Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà”, trưa 9/5, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho hay vừa nhận được email từ Tổng cục Du lịch phản hồi về đề nghị này!

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, cuộc họp giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có liên quan đến “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà” được điều chỉnh về thời gian và địa điểm, sẽ diễn ra vào chiều thứ Năm (11/5) tại Đà Nẵng. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo trong giấy mời chuyển đến ông Huỳnh Tấn Vinh trong thời gian sớm nhất.

Đà Nẵng:

Sẽ có "tour đặc biệt" để mời Tổng cục Du lịch trải nghiệm khi giải quyết các kiến nghị về quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà (Ảnh: HC)

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 5/5, Tổng cục Du lịch có giấy mời số 09/GM-TCDL do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu ký, mời Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng ra Bộ VH-TT-DL (Hà Nội) tham dự cuộc họp chiều 9/5 về kiến nghị liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiều 8/5, ông Huỳnh Tấn Vinh đã có Công văn 02/CVPĐ-HHDLĐN báo cáo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ) cho biết, ngày 21/03, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã gửi Công văn 21-3/ CTHHDLĐN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại “Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng”. Đến nay đã có gần 11.000 người ký tên đồng thuận với kiến nghị này.

Ngày 28/4/2017 tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Giải pháp Bảo tồn và Phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Nhóm nghiên cứu – Giảng dạy Môi trường & Tài nguyên sinh vật (DN-EBR) thuộc Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức hội thảo đã gửi giấy mời trực tiếp lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thuộc Tổng Cục Du lịch – tác giả của “Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đến tham dự. Tuy nhiên không có bất cứ đại diện nào của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có mặt tại cuộc hội thảo này.

Do đó, Công văn số 02/CVPĐ-HHDLĐN của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết tổ chức cuộc họp, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị tổ chức tại Đà Nẵng với các thành phần bao gồm Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Cựu chiến binh TP…. và các bên liên quan. Qua đó cùng trao đổi, thu thập ý kiến rộng rãi của công luận đang quan tâm đến bán đảo Sơn Trà trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nhận được phản hồi của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức tại Đà Nẵng cuộc họp giải quyết các kiến nghị về Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà, ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng như dư luận chung của những người yêu mến Sơn Trà rất hoan nghênh quyết định kịp thời, đúng đắn, đáp ứng được mong muốn của người dân của Tổng cục Du lịch.

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp với PanNature, GreenViet và DN-EBR chuẩn bị các tài liệu cũng như tổng hợp các ý kiến thảo luận ghi nhận được tại hội thảo “Giải pháp Bảo tồn và Phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng” để cung cấp cho Tổng cục Du lịch làm cơ sở xem xét, đánh giá lại “Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, các đơn vị này cùng một số tình viên viên yêu mến Sơn Trà cũng đang khẩn trương thiết kế “tour du lịch đặc biệt” để mời phái đoàn của Tổng cục Du lịch ngắm “Nữ hoàng linh trưởng” voọc chà vá chân nâu đang bị quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà đe dọa và trải nghiệm những địa điểm hết sức đặc sắc của Sơn Trà đang có nguy cơ bị quy hoạch này phá vỡ. “Hy vọng qua đó bản quy hoạch mới về du lịch Sơn Trà sẽ có nhiều màu xanh hơn!” – ông Huỳnh Tấn Vinh nói. 

HẢI CHÂU

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !