Đà Nẵng: Tổng lượng mưa từ ngày 30/10 đến 4/11 giảm dần theo… dự báo!

Đó là ghi nhận của PV Infonet qua các bản tin dự báo từ 4h30 sáng 29/10 đến 4h30 sáng 30/10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ về tổng lượng mưa tại TP Đà Nẵng cũng như các tỉnh trong khu vực từ 30/10 đến 4/11.

Trong bản tin lúc 4h30 sáng nay 30/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay, do ảnh hưởng kết hợp của các hình thế gió mùa Đông Bắc, rìa tây bắc hoàn lưu cơn bão số 5, nên 24 giờ đến tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lúc 7h sáng nay 30/10, khu vực trung tâm TP Đà Nẵng hầu như tạnh ráo, thậm chí trời còn có lúc hửng nắng! (Ảnh: HC)

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, tổng lượng mưa từ 07h ngày 30/10 đến 07h ngày 31/10 các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 20 - 50mm, có nơi trên 70mm; Thừa Thiên Huế phổ biến 50 - 80mm, có nơi trên 100mm; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cũng dự báo từ ngày 30/10 đến 4/11, do ảnh hưởng kết hợp của các hình thế không khí lạnh kết hợp với rìa tây bắc hoàn lưu cơn bão số 5 và đới gió Đông trên cao nên mưa lớn vẫn tiếp tục duy trì.

Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Mưa có xu hướng mở rộng dần từ phía Nam ra phía Bắc khu vực; cường độ mưa mạnh nhất tập trung từ ngày 30/10 đến ngày 1/11.

Tuy nhiên, tổng lượng mưa tại các địa phương trong khu vực từ 07h ngày 30/10 đến ngày 4/11 mà Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ dự báo trong bản tin lúc 4h30 sáng 30/10 cho thấy giảm nhiều so với dự báo ở các bản tin trước đó.

Cụ thể, trong bản tin cảnh báo mưa lớn diện rộng tại khu vực Trung Trung bộ phát lúc 4h30 sáng 29/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ dự báo tổng lượng mưa từ ngày 30/10 - 4/11 tại TP Đà Nẵng phổ biến 250 – 500mm, có nơi trên 600mm. Dự báo này tiếp tục được giữ nguyên trong bản tin lúc 10h sáng 29/10.

Với dự báo này, thậm chí đã có cảnh báo từ ngày 30/10 – 4/11, trên địa bàn Đà Nẵng có nguy cơ tái diễn mưa, ngập lịch sử như từng xảy ra từ đêm 8/12 đến tối 9/12/2018. Do vậy, trưa 28/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Đà Nẵng đã có Thông báo số 27/TB-PCTT về vùng áp thấp gần Biển Đông và mưa lớn diện rộng gửi đến các cơ quan, đơn vị hữu quan và chính quyền các địa phương.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng ra văn bản đóng dấu “Khẩn” số 8355/SXD-HTKT gửi đến UBND các quận, huyện, các Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (XLNT), Công ty Công viên Cây xanh, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng... về việc “chuẩn bị phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật”.

Sáng 29/10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP tiếp tục có Công điện số 10/CĐ-PCTT về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trên địa bàn TP. Trong đó tiếp tục dẫn thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ dự báo từ ngày 30/10 đến 4/11 tại Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ ngày 30/10 - 4/11 dự báo tại TP Đà Nẵng phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Tuy nhiên đến bản tin lúc 21h30 đêm 29/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ dự báo tổng lượng mưa từ ngày 30/10 - 4/11 tại Đà Nẵng giảm còn phổ biến 250-450mm, có nơi trên 500mm. Và đến bản tin lúc 4h30 sáng nay 30/10, dự báo tổng lượng mưa phổ biến tại Đà Nẵng từ ngày 30/10 – 4/11 tiếp tục giảm còn 200-400mm, có nơi trên 450mm.

Và ngay tại thời điểm lúc 7h sáng nay 30/10, khi PV Infonet đang thực hiện bản tin này thì khu vực trung tâm TP Đà Nẵng hầu như tạnh ráo, thậm chí trời còn có lúc hửng nắng!

Tương tự, dự báo tổng lượng mưa từ ngày 30/10 đến 4/11 tại các địa phương khác trong khu vực cũng giảm dần theo các mốc thời gian tương ứng. Cụ thể, Quảng Bình phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm (bản tin dự báo lúc 4h30 và 10h ngày 29/10); phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm (bản tin dự báo lúc 21h30 đêm 29/10); và phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm (bản tin dự báo lúc 4h30 sáng 30/10).

Quảng Trị phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm (bản tin dự báo lúc 4h30 và 10h ngày 29/10); phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm (bản tin dự báo lúc 21h30 đêm 29/10); và phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm (bản tin dự báo lúc 4h30 sáng 29/10).

Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm (bản tin dự báo lúc 4h30 và 10h ngày 29/10); phố biến 300-500mm, có nơi trên 600mm bản tin dự báo lúc 21h30 đêm 29/10); và phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm (bản tin dự báo lúc 4h30 sáng 29/10).

Quảng Nam phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm (bản tin dự báo lúc 4h30 ngày 29/10); phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm (bản tin dự báo lúc 10h ngày 29/10); phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm (bản tin dự báo lúc 21h30 đêm 29/10); và phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm (bản tin dự báo lúc 4h30 sáng 29/10).

Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm (bản tin dự báo lúc 4h30 ngày 29/10); phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm (bản tin dự báo lúc 10h ngày 29/10); phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm (bản tin dự báo lúc 21h30 đêm 29/10); và phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm (bản tin dự báo lúc 4h30 sáng 29/10).

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Quảng Bình Quảng Trị Quảng Nam Quảng Ngãi Thừa Thiên Huế bão số 5

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !