Đà Nẵng tìm giải pháp khai thác, bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất

Hội thảo “Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn TP Đà Nẵng” sẽ là một trong những hoạt động trọng tâm của TP Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017

Ngày 16/3, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, các hoạt động chào mừng Ngày Nước thế giới năm 2017 trên địa bàn TP sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/3, trong đó có hội thảo với chủ đề “Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn TP Đà Nẵng” do Sở TN-MT phối hợp với Sở KH-CN Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức.  

Đà Nẵng tìm giải pháp khai thác, bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất - ảnh 1

Chủ đề được Liên hợp quốc chọn cho Ngày Nước thế giới năm 2017 là "Nước thải" (Ảnh: HC)

Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà khoa học chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết về khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất và vấn đề tái sử dụng nước thải. Đồng thời, giám sát hiệu quả việc khai thác tài nguyên nước dưới đất để sử dụng cho các mục đích phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn cấp nước chuyên ngành và thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Được biết, tại hội nghị Liên hợp quốc về “Môi trường và Phát triển” năm 1992 tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 22/3 hàng năm là “Ngày Nước thế giới” Mỗi năm, Liên Hợp Quốc xem xét, chọn một chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước mang tính toàn cầu và vận động quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

Ngày Nước Thế giới năm 2017 được Liên Hợp Quốc chọn chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và có hiệu quả.

Hưởng ứng sự kiện quan trọng này của toàn thế giới, Bộ TN-MT đã phát động các địa phương trên toàn quốc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn xã hội thông điệp về tầm quan trọng của nguồn nước. Tại Đà Nẵng, UBND TP đã ban hành Công văn 1711/UBND-QLĐTh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2017 theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ TN-MT.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2017 tại Đà Nẵng sẽ được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức như lễ mít-tinh cấp TP (tổ chức tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm tiến hành tại các cơ sở dịch vụ du lịch lưu trú trên toàn địa bàn TP; phối hợp với Sở KH-CN tổ chức hội thảo “Đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn TP Đà Nẵng”...

HẢI CHÂU

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !