Đà Nẵng: Tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài để chống dịch nCoV

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm hoãn các chuyến công tác ra nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động để tập trung phòng, chống dịch nCoV (bao gồm các chuyến đi đã được UBND TP phê duyệt) đến ngày 30/4

Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản chỉ đạo công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đà Nẵng trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV).

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm hoãn các chuyến công tác ra nước ngoài đến ngày 30/4 để tập trung công tác phòng chống dịch nCoV (Ảnh: HC)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm hoãn các chuyến công tác ra nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV (bao gồm các chuyến đi đã được UBND TP phê duyệt) đến ngày 30/4/2020.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hạn chế cho phép công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài về việc cá nhân (trừ trường hợp thật sự cấp thiết) đến ngày 30/4/2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa việc đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến từ những vùng có dịch theo công bố cập nhật của Bộ Y tế. Trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức đón tiếp thì các cơ quan, đơn vị phải thông báo cho Sở Ngoại vụ thông tin khách nước ngoài, quốc tịch, nơi xuất phát trước khi đến Việt Nam và kịp thời trao đổi với Sở Y tế các vấn đề liên quan đến phòng dịch.

TP Đà Nẵng tạm hoãn việc cấp phép và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn TP cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế đã được UBND TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức, Chủ tịch UBND TP giao Sở Ngoại vụ có văn bản thông báo cho các đơn vị tổ chức và các cơ quan liên quan yêu cầu tạm hoãn.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng virus Corona dịch nCoV Huỳnh Đức Thơ Thủ tướng Chính phủ Bộ Y tế

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !