Đà Nẵng: Phạt 23 thanh niên dã ngoại, ăn uống tập trung đông người

Trưa ngày 5/4, tin từ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho biết, 23 trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 vừa bị UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) xử phạt.

Theo đó, lợi dụng đường cao tốc La Sơn – Túy Loan đang thi công, nhóm thanh niên gồm 23 người đã vượt qua các chốt kiểm soát để lên khu vực Khe Đào (thôn Nam Mỹ) tổ chức dã ngoại, ăn uống tập trung đông người, vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19.

Công an xã Hòa Bắc phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương lập biên bản vụ việc (Ảnh: Ngũ Hành)

Phát hiện vụ việc, Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND xã Hòa Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 trường hợp này, mỗi trường hợp 200.000 do vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công an xã Hòa Bắc, trước yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng Công an và các ngành chức năng xã Hòa Bắc đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, lập các chốt ngăn chặn. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có rất nhiều nhóm thanh thiếu niên, gia đình tổ chức du lịch tự phát tụ tập đông người, buộc các lực lượng chức năng phải mạnh tay xử phạt.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND và lãnh đạo Công TP Đà Nẵng cũng như huyện Hòa Vang, thời gian tới, Công an xã Hòa Bắc sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của xã tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Trong khi đó, chiều 4/4, Tổ công tác phòng, chống Covid-19 và phòng, chống đua xe trái phép trên đèo Hải Vân thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Đà Nẵng) phát hiện Nguyễn Quốc Th. (sinh năm 2001, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Bùi Thị Hồng Nh. (sinh năm 2002, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi xe máy 75K1-50078 lưu thông từ Huế về Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của đối tượng có chứa bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngay lập tức, 2 đối tượng được đưa về trụ sở Công an thử test; kết quả cả 2 đều dương tính với ma túy tổng hợp. Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã bàn giao 2 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) để xử lý theo quy định.

HẢI CHÂU

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !