Đà Nẵng: Nước sinh hoạt “yếu và rất yếu” do bị nhiễm mặn

Sáng 2/7, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã thông báo đến khách hàng trên địa bàn về việc nguồn nước sông tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, khiến một số khu vực xảy ra tình trạng nước sinh hoạt yếu và rất yếu!

Theo Dawaco, do nước sông tại Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nên Dawaco đã vận hành hết công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch, nhưng vẫn không đủ nguồn nước thô cho Nhà máy nước (NMN) Cầu Đỏ và NMN Sân Bay hoạt động.

Biểu đồ nhiễm mặn tạicửa thu nước NMN Cầu Đỏ từ tối 1/7 đến 9h sáng 2/7.

“Do tình hình nguồn nước bị nhiễm mặn nên lưu lượng và áp lực của hệ thống cấp nước TP bị suy giảm, dẫn đến một số khu vực xảy ra tình trạng nước yếu và rất yếu. Kính đề nghị Quý khách hàng sử dụng nước tiết kiệm!” – Dawaco thông báo đến các khách hàng sáng 2/7.

Cũng trong sáng 2/7, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Dawaco đã có văn bản báo cáo các Sở Xây dựng, NN-PTNT và TN-MT về tình hình nhiễm mặn tại cửa thu nước NMN Cầu Đỏ tính đến 9h sáng cùng ngày.

Theo đó, từ 20h tối 1/7, độ mặn tại cửa thu nước nhà máy nước (NMN) Cầu Đỏ có xu hướng tăng cao dần và luôn duy trì ở ngưỡng 1.000 mg/l. Tính đến 10g00 sáng nay 2/7, độ mặn cao nhất 4.411 mg/l (lúc 9g30 sáng 2/7) và thấp nhất 759 mg/l (cao hơn độ mặn cho phép 250 mg/l).

Do tình hình nhiễm mặn nên trạm bơm An Trạch phải vận hành 24/24 để cấp nước thô cho NMN Cầu Đỏ. Mực nước An Trạch cao nhất là 2,13m lúc 8h sáng 2/7 và thấp nhất là 1,72m lúc 10h00 sáng 1/7.

“Tình hình nhiễm mặn vẫn tiếp tục duy trì liên tục ở ngưỡng trên 1.000 mg/l nên sẽ giảm công suất cấp nước các nhà máy và lượng nước thiếu hụt sẽ gia tăng theo độ nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ” – Báo cáo của Dawaco sáng 2/7 nhấn mạnh.

Để có kế hoạch triển khai theo kịch bản đã được UBND TP Đà Nẵng thống nhất tại văn bản số 3566/UBND-SXD ngày 31/5/2019, Dawaco đề nghị các Sở Xây dựng, NN-PTNT, TN-MT phối hợp với các nhà máy thủy điện ở phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam vận hành theo quy trình nhằm đảm bảo nguồn nước thô để cấp cho TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trước đó, từ 0h15 - 2h15 sáng 1/7, Dawaco đã tạm ngưng cấp nước để thực hiện đấu nối, đưa thêm dây chuyền sản xuất nước mới tại NMN Cầu Đỏ đi vào hoạt động. Đây là hợp phần dự án nâng công suất NMN Cầu Đỏ phân kỳ 1 thêm 60.000m3/ngày đêm.  

Theo đó, NMN Cầu Đỏ được nâng công suất từ 170.000 m3 lên 230.000 m3/ngày đêm, bổ sung một nguồn nước đáng kể cho TP Đà Nẵng, kịp thời phục vụ cho mùa hè năm nay.

Với dây chuyền mới của phân kỳ 1 dự án nâng công suất NMN Cầu Đỏ đi vào hoạt động, tổng công suất cấp nước trên toàn TP Đà Nẵng được nâng lên đạt 320.000m3/ngày đêm. Cùng với đó, tại NMN Cầu Đỏ, một Trung tâm thí nghiệm chất lượng nước cũng đã được xây mới hoàn toàn.

Bằng nguồn vốn tự có, Dawaco sẽ tiếp tục triển khai thi công phân kỳ 2 dự án công suất 60.000 m3/ngày đêm và sẽ hoàn thành vào mùa hè năm tới. Đồng thời, trình UBND TP Đà Nẵng cho chủ trương xây dựng đập ngăn mặn tại hạ lưu cửa thu NMN Cầu Đỏ.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Dawaco nhà máy nước Cầu Đỏ nhiễm mặn thủy điện Quảng Nam

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !