Đà Nẵng đề xuất lập Tổ công tác phát triển du lịch thành "mũi nhọn"

Sở Du lịch Đà Nẵng đề xuất thành lập Tổ công tác Phát triển du lịch do lãnh đạo UBND TP làm Tổ trưởng nhằm chỉ đạo, điều phối các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch TP thành "mũi nhọn" trong thời kỳ mới.

Ngày 13/2, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về thành lập Ban chỉ đạo Du lịch TP đang nhận được nhiều sự quan tâm của UBND TP, Sở Du lịch cũng như nhiều sở, ngành hữu quan.

Đề xuất lập Tổ công tác phát triển du lịch Đà Nẵng do lãnh đạo UBND TP làm Tổ trưởng nhằm thống nhất đầu mối chỉ đạo rất nhiều việc vượt quá thẩm quyền của Sở Du lịch. (Ảnh: HC)

“Đây là điều hết sức cần thiết để thống nhất đầu mối chỉ đạo rất nhiều việc liên quan đến sự phát triển du lịch, vốn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của TP Đà Nẵng, mà vượt quá quyền hạn xử lý của Sở Du lịch!” – Ông Cao Trí Dũng nói.

Trao đổi với PV Infonet, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Trung cho hay, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng thống nhất cao với đề xuất của Hiệp hội Du lịch và đã có Tờ trình số 03/TTr-SDL ngày 6/1/2020 trình Ban cán sự Đảng UBND TP về vấn đề này.

“Hiện UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Sở Du lịch lấy ý kiến các ngành liên quan” – Ông Huỳnh Đức Trung cho hay. Và ông giải thích thêm, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần có sự phối hợp, vào cuộc của nhiều sở, ban, ngành có chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch.

Theo thông tin Sở Du lịch Đà Nẵng nắm được, hiện TP.HCM đang khẩn trương xúc tiến các khâu chuẩn bị và sẽ sớm thành lập Hội đồng Phát triển du lịch TP để cùng bàn kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP đầu tàu kinh tế cả nước này.

“Do đó, trước mắt Sở Du lịch Đà Nẵng đề xuất thành lập Tổ công tác Phát triển du lịch TP Đà Nẵng do lãnh đạo TP làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Du lịch làm Tổ phó thường trực", ông Trung nói thêm. Theo đề xuất của Sở Du lịch Đà Nẵng, Tổ công tác Phát triển du lịch TP Đà Nẵng có chức năng đẩy mạnh phát triển du lịch TP trong thời kỳ mới.

Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Trung cũng cho biết, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng thống nhất với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kiến nghị lãnh đạo TP làm việc với Bộ Công an về việc thành lập lại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh khu vực miền Trung, đặt tại TP Đà Nẵng.

“Đề xuất này nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý, xét duyệt cấp thị thực cho khách du lịch nhập cảnh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đón và phục vụ khách quốc tế đến Đà Nẵng tham quan du lịch. Hiện nay công tác xét duyệt nhân sự các doanh nghiệp đều phải ra Hà Nội” – Ông Huỳnh Đức Trung cho biết thêm.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng TP.HCM du lịch kinh tế mũi nhọn Bộ Công an Hà Nội quản lý xuất nhập cảnh

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !