Đà Nẵng: Chính thức cấm đi xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký văn bản số 127/TB-UBND về kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 1/10 sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

Cấm đi xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn

Tham dự cuộc họp ngày 1/10 có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo Công an TP, Bộ chỉ huy Quân sự TP, các Sở GTVT, Du lịch, NNPTNT, Tài chính, UBND quận Sơn Trà, Chi cục Kiểm lâm TP, văn phòng Ban An toàn giao thông TP, BQL Bán đảo Sơ Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Từ cách đây vài tháng, Đà Nẵng đã bắt đầu khuyến cáo hạn chế đi xe tay ga lên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: HC)

Sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo phương án quản lý, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị dự họp, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng kết luận, thời gian qua xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến du khách khi dã ngoại, tham quan tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, dã ngoại tại khu vực trong thời gian đến, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện phương án trước mắt và phương án bố trí xe trung chuyển.

Về phương án trước mắt, đối với đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa đi đến điểm tham quan Cây đa nghìn năm: Cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động (sau đây gọi là xe tay ga). Bố trí trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến nhánh nêu trên.

Đối với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc: Đoạn từ Trạm phát sóng DRT đến Đỉnh Bàn Cờ: Cho phép tất cả các phương tiện giao thông tham gia giao thông trên tuyến đường trừ xe tay ga.

Đoạn đường tiếp theo từ Đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc: Nghiên cứu chỉ cho phép phương tiện di chuyển 01 chiều do khu vực này hiện trạng hạ tầng không đảm bảo tổ chức giao thông 2 chiều. Bố trí 1 trạm gác tại khu vực gần Trạm phát sóng DRT để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường nêu trên.

Đối với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm: Cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe tay ga tham gia giao thông từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm và ngược lại. Bố trí 1 trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường nêu trên, nghiên cứu kết hợp với trạm kiểm soát quân sự hiện trạng.

Đối với các tuyến đường còn lại, các tuyến nhánh giao với các tuyến đường nêu trên: Do hiện trạng hạ tầng không đảm bảo an toàn giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường này (trừ phương tiện phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ rừng...).

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo cấm, hướng dẫn phương tiện xe tay ga trên các đoạn tuyến đường nêu trên; hoàn thành trước ngày 20/10/2019.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Du lịch, UBND quận Sơn Trà, Công an quận Sơn Trà, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch đề xuất các giải pháp tăng cường đảm bảo ATGT như: vạch sơn, biển báo, gương cầu, phát quang… báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 10/2019.

Sở Du lịch được giao chỉ đạo BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch triển khai ngay việc bố trí các trạm gác, đề xuất bố trí lực lượng tại các trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện theo phương án nêu trên khi tham gia tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP hỗ trợ bố trí lực lượng tại các trạm gác nhằm kiểm soát người và phương tiện theo chủ trương nêu trên, nhất là vào ban đêm.

BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng được giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện phương án kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến đường nêu trên có biện pháp quản lý số lượng người, phương tiện tham quan, dã ngoại trên Bán đảo Sơn Trà để phục vụ cho công tác quản lý, xử lý khi có sự cố xảy ra.

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng thời gian qua ở khu vực bán đảo Sơn Trà vẫn liên tục xảy ra các tai nạn nghê trọng liên quan đếndu khách khi dã ngoại, tham quan tại đây

Triển khai phương án bố trí xe trung chuyển

Đối với phương án bố trí xe trung chuyển, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP, Sở GTVT, Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức xe trung chuyển để vận chuyển khách du lịch tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà, hoàn thành trước ngày 25/10/2019.

Trong đó lưu ý lựa chọn loại hình phương tiện vận chuyển phù hợp; nghiên cứu, bổ sung bố trí các điểm dừng chân để người dân, du khách tham quan bán đảo Sơn Trà; bố trí vị trí bãi đỗ xe ô tô, xe gắn máy để sử dụng phương tiện xe trung chuyển; thực hiện việc thí điểm trong thời gian 3 tháng, tổ chức sơ kết để điều chỉnh cho phù hợp.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị hữu quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 5/4/2011 của UBND TP Đà Nẵng về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) cho phù hợp; báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 10/2019.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc sử dụng các tuyến đường hiện nay do đơn vị quản lý trên bán đảo Sơn Trà vào mục đích quốc phòng kết hợp với dịch vụ du lịch của TP; báo cáo UBND TP trước ngày 20/10/2019.

Sở GTVT được giao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Sở Du lịch nghiên cứu đề xuất việc nâng cấp tuyến đường nối từ đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến; báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 10/2019. Trước mắt, tổ chức phát quang, bổ sung biển báo hiệu giao thông, hộ lan, gương cầu lồi,…nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến đường.

UBND quận Sơn Trà được yêu cầu tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu vực bán đảo Sơn Trà theo quy định; các ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp tổ chức thực hiện việc quản lý đối với khu vực bán đảo Sơn Trà theo quy định.

Về mô hình hoạt động của BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động theo hướng là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ tài chính (từ nguồn thu khai thác các bãi tắm biển, dịch vụ tại bãi biển và bán đảo Sơn Trà).

Về phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch chỉ đạo BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch xây dựng phương án khai thác du lịch tại bán đảo Sơn Trà trong năm 2020; tập trung tham mưu hoàn thiện các tuyến, điểm dừng chân đã có sẵn, đề xuất các tuyến, điểm dừng chân mới, xây dựng các chương trình tham quan du lịch đặc trưng tại bán đảo Sơn Trà.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng bán đảo Sơn Trà xe tay ga tai nạn Huỳnh Đức Thơ Sở Du lịch

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !