Xe buýt liên tỉnh liền kề, xe buýt nội thành Đà Nẵng được hoạt động trở lại

Các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề gồm Đà Nẵng – Quảng Nam, Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế được phép hoạt động trở lại từ ngày 29/4; xe buýt trợ giá trong nội thành Đà Nẵng được hoạt động trở lại từ ngày 1/5.

Ngày 28/4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản 2796 đồng ý chủ trương cho phép hoạt động trở lại đối với các tuyến xe buýt trợ giá (nội thành), xe buýt liên tỉnh liền kề theo đề nghị của Sở GTVT; đồng thời giao Sở GTVT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

{keywords}
Xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam, Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế được hoạt động trở lại từ ngày 29/4. (Ảnh: HC)

Trao đổi với PV, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng thông tin, trên cơ sở thống nhất với Sở GTVT hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và được sự cho phép của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề giữa Đà Nẵng - Quảng Nam và tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 29/4/2020.

Các xe buýt liên tỉnh liền kề giữa Đà Nẵng - Quảng Nam gồm tuyến số 01 (Đà Nẵng - Hội An), số 03 (Đà Nẵng - Ái Nghĩa), số 04 (Đà Nẵng - Tam Kỳ), số 06 (Đà Nẵng - Phú Đa), số 09 (Thọ Quang - Quế Sơn).

Đối với xe buýt trợ giá (của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, hoạt động trong nội thành Đà Nẵng), Sở GTVT Đà Nẵng đồng ý hoạt động trở lại đối với 12 tuyến, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/5/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, từ ngày 1/5/2020, các xe buýt số 05, 07, 08, 11, 12, R4A, R6A, R15, R16, R17A và TMF sẽ hoạt động từ 06h00 đến 19h00 hàng ngày; riêng tuyến R14 (phục vụ công nhân Khu Công nghệ cao Đà Nẵng) hoạt động từ 04h30 đến 22h15 hàng ngày.

Tần suất chạy xe được quy định giờ cao điểm 30 phút/chuyến; giờ bình thường: 45 phút/chuyến. Số lượt xe hoạt động trong ngày đối với 11 tuyến (tuyến số 05, 07, 08, 11, 12, R4A, R6A, R15, R16, R17A và TMF) là 44 lượt/ngày; đối với tuyến buýt R14 là 52 lượt/ngày.

“Chúng tôi đã thông báo yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt nêu trên trong quá trình hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT cho đến khi có hướng dẫn mới”, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Bùi Thanh Thuận cho biết.

{keywords}
Xe buýt trợ giá trong nội thành Đà Nẵng được hoạt động trở lại từ ngày 1/5. (Ảnh: HC)

Cụ thể, các xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng – Quảng Nam, Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế cũng như xe buýt trợ giá hoạt động trong nội thành Đà Nẵng phải trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên xe buýt. Tất cả lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe phải đeo khẩu trang đúng cách trong suốt chuyến đi, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xuống xe.

Bên cạnh đó, các xe chỉ được phép vận chuyển không quá 50% số lượng hành khách theo sức chứa của xe và chở không quá 20 người trên xe; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi, đứng giãn cách trên phương tiện hoặc đảm bảo cách nhau 01m. Khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt thì mới được vận chuyển tiếp.

Hải Châu

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !