Chủ tịch TP.HCM: Lò đốt rác mới sẽ phân hủy cả... Dioxin

Ngày 22/10, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo 24 quận huyện, sở ngành để thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm 2019. Tại buổi làm việc này vấn đề thu gom và xử lý rác thải tiếp tục được đặt ra...

TP.HCM kỳ vọng công nghệ mới sẽ xử lý hợp vệ sinh hàng ngàn tấn rác thải phát sinh mỗi ngày. Hình minh họa: Một bãi rác lộ thiên được người dân đốt gây ô nhiễm nặng

Theo báo cáo nhanh, hiện lượng rác thải ra 1 ngày tại TP.HCM khoảng 9.000 tấn. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, TP đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 50% lượng rác thải được xử lý bằng cách đốt để phát điện, còn vào năm 2025 sẽ là 75%.

Theo ông Phong, vừa qua TP.HCM đã nâng cấp hai nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ của Đức và sắp tới sẽ khởi công thêm 1 nhà máy có công suất xử lý tương đương (2.000 tấn/ngày), do vậy Chủ tịch TP.HCM “hy vọng chỉ tiêu sẽ được thực hiện”.

Cũng theo ông Phong, công nghệ này (xử lý rác thải) không cần phân loại rác tại nguồn mà chỉ cần tách kim loại và các chất vô cơ, phần rác còn lại sẽ được đốt cháy ở nhiệt độ gần 1.000 độ C. “Với nhiệt độ này thì Dioxin cũng bị phân hủy nên không ảnh hưởng đến môi trường” – ông Phong cho hay.

Nói thêm về vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết, đơn vị đang tiến hành hoàn thiện quy trình phân loại rác tại hộ gia đình. Theo ông Thắng, hiện nay TP.HCM đang yêu cầu phân rác làm 3 loại gồm: rác hữu cơ, rác vô cơ và rác có thể tái chế, nhưng điều này đang gây khó khăn cho các hộ dân vì sự...  phức tạp.

Tuy nhiên, với công nghệ đốt rác mới người dân chỉ cần phân rác làm 2 loại là: rác có thể tái chế và chất thải còn lại. Với rác thải tái chế, TP sẽ thu gom bằng cách trả phí, do đó phương pháp này có tính khả thi cao hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, vừa qua Sở TN&MT đã đề nghị UBND các quận huyện xây dựng kế hoạch và lộ trình để tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn các tổ chức thu gom rác dân lập tìm hiểu cơ chế chính sách hỗ trợ để chuyển đổi mô hình hoạt động cho phù hợp.

Ngoài ra, các quận huyện còn cần xây dựng lộ trình sắp xếp các tổ chức thu gom rác dân lập, thay đổi phương tiện, đồng phục bảo hộ lao động; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chuyển đổi mô hình tổ chức thu gom rác và năm 2025 hoàn thành chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo lộ trình.

Phong Vũ
Từ khóa: đốt rác phát điện công nghệ đốt rác rác thải tại TPHCM rác sinh hoạt tại TPHCM

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !