Chống trộm cho ATM

Nhằm đối phó với tình trạng các cây ATM bị phá hoại với mục đích trộm tiền, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đã áp dụng công nghệ mới để bảo vệ các cây ATM.

Chống trộm cho ATM

Cụ thể, khi cây ATM bị xâm phạm, hệ thống còi báo động lập tức hú. Đồng thời với đó, chỉ trong vòng từ 5 – 10 giây, cảnh báo sẽ được chuyển trực tiếp đến lực lượng công an và ngân hàng. Trung tá Lê Văn Hồng, Đội trưởng đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm (Phòng Kỹ thuật hình sự), cho hay, chiều hôm nay, 4/10, hệ thống bảo vệ mới này đã được lắp đặt cho cây ATM của ngân hàng VPBank nằm trong khu vực điều trị bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội).

Ngay sau khi được lắp đặt, chỉ cần cây ATM bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào như bị cậy bằng xà beng, bị đốt bằng đèn khò, bị khoan cắt hay bị sùng bắn…. hệ thống còi báo động tại chỗ sẽ hú rất to. Mục đích chính là nhằm để báo động cho người dân sống trong khu vực cũng như đe dọa đối tượng đang có ý định xâm hại.

Tiếp đến, trong vòng chưa đến 10 giây, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn, cuộc gọi cảnh báo đến số điện thoại của lực lượng công an phường sở tại, Cảnh sát 113 và bộ phận giám sát ngân hàng. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, thiết bị này hoạt động 24/24 và không bị gián đoạn ngay cả khi mất điện. Phía ngân hàng VPBank cho biết, dự kiến đến hết năm 2011, ngân hàng này cũng sẽ hoàn tất việc lắp đặt hệ thống báo động mới này cho các cây ATM trên hai địa bàn lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên tiếp xảy ra một loạt các vụ phá cây ATM để trộm tiền. Duy nhất một vụ xảy ra tại Sóc Sơn, đối tượng Doãn Tiến Đạt (trú tại xã Tân Dân, Sóc Sơn) đã phá được cây, lấy đi hơn 500 triệu đồng. Đối tượng Đạt sau đó đã bị bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi tương tự tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Các vụ còn lại, mặc dù không lấy được tiền, nhưng kẻ gian cũng “kịp” phá hỏng nhiều cây ATM./.

Theo Vietnam+

Theo Vietnam+

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !