Các chính sách liên quan đến cán bộ, công chức sắp hết hiệu lực

Đến ngày 15/11/2019 sẽ có rất nhiều chính sách mới về cán bộ, công chức có hiệu lực, kéo theo nhiều quy định hết hiệu lực thi hành.

Bãi bỏ Thông tư về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức thuế

Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Một trong những văn bản nổi bật sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày từ ngày 15/11/2019 là Thông tư số 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, năng lực và trình độ của từng ngạch công chức công tác tại các chuyên ngành:

- Kế toán trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

- Thuế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

- Hải quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;

- Dự trữ quốc gia tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính.

Những tiêu chuẩn này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức các chuyên ngành này.

Như vậy, bắt đầu từ 15/11/2019, toàn bộ những quy định về các tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ này sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn.

Tại Thông tư 11 này, Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến cán bộ, công chức như:

1/ Thông tư số 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

2/ Thông tư số 07/2006/TT-BNV hướng dẫn xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

3/ Quyết định số 135 năm 2005 ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

4/ Quyết định số 04/2008 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra;

5/ Thông tư 22 năm 2003 hướng dẫn bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập;

6/ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự...

Những văn bản này đều hết hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

(Thông tin tham khảo trang luatvietnam.vn)

PV (tổng hợp)
Từ khóa: chính sách chính sách hết hiệu lực công chức thuế Thông tư 11 Bộ Nội vụ

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Xôn xao clip bé gái 3 tuổi bị bé trai hàng xóm đánh liên tiếp trong phòng

Trong đoạn clip được chia sẻ, một bé trai liên tục đánh bé gái nhà hàng xóm, thậm chí còn lấy dây đồ chơi quất mạnh vào người khiến bé gái khóc lớn.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !