Bưu điện có cơ sở dữ liệu của 10 triệu người hưởng chế độ an sinh xã hội

Bưu điện Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu của khoảng 10 triệu người hưởng các chế độ an sinh xã hội, đây là thuận lợi để xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh quốc gia. Ngân hàng địa chỉ người nghèo cũng đang được xây dựng giúp kết nối với các tổ chức từ thiện để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Ngày 5/3/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị có liên quan để thảo luận và định hướng các chương trình, đề án ASXH cần triển khai trong thời gian tới.

Báo cáo về việc thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội, bà Chu Thị Lan Hương, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến nay, trong 6 trụ cột về an sinh xã hội, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện chi trả cho các trụ cột gồm: chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công.

Cụ thể, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được triển khai từ tháng 9/2011 và đến nay đã thực hiện được trên cả 63 tỉnh, thành. Bưu điện Việt Nam hiện đang quản lý dữ liệu của 3,6 triệu người hưởng với tổng số tiền chi trả hàng tháng khoảng 14.000 tỷ đồng.

Với chi trả bảo trợ xã hội, được triển khai từ tháng 10/2015 đã thực hiện chi trả trên 59 tỉnh, thành phố; hàng tháng chi trả cho 2,7 triệu người hưởng với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng…

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chi trả, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung, chính là nền tảng để phát triển hệ thống dữ liệu về an sinh xã hội. Nhờ đó đã thực hiện được nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao là tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước và tham gia sâu rộng vào cac hoạt động an sinh xã hội của Nhà nước.

Đối với việc phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện, bắt đầu triển khai qua hệ thống Bưu điện từ năm 2015, đến năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã phát triển được 4,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với số tiền thu được 2.700 tỷ đồng. Năm 2019 dự kiến sẽ phát triển 5,2 triệu người tham gia với số tiền thu 4.000 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bưu điện Việt Nam phấn đấu đến năm 2021 có 1 triệu người tham gia qua mạng lưới Bưu điện, năm 2025 có 2 triệu người và đến năm 2030 là 3,5 triệu người.

Tính đến thời điểm này, Bưu điện Việt Nam đang thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội cho trên 6 triệu người hưởng, trong đó có 3,6 triệu người hưởng lương hưu, 2,7 triệu đối tượng hưởng trợ cấp BHXH; ngoài ra, mỗi năm thu thập được dữ liệu của khoảng 4 đến 5 triệu đối tượng hưởng BHYT.

Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Bưu điện Việt Nam đã có được cơ sở dữ liệu của khoảng 10 triệu đối tượng hưởng các chế độ an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc. Đây là thuận lợi để Bưu điện Việt Nam mở rộng hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay mạng lưới của Bưu điện Việt Nam không chỉ dừng lại ở xã mà đến tận thôn, bản với hoạt động lớn hiện nay là triển khai Chính phủ điện tử và cải cách hành chính do Chính phủ chỉ đạo. Một trong những công việc quan trọng trong việc thực hiện các chế độ an sinh là trợ giúp cho người nghèo.

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam hiện đang triển khai đề án Hệ tri thức Việt số hóa. Một trong những nội dung đáng chú ý trong đề án này là xây dựng ngân hàng địa chỉ người nghèo, từ đó giúp kết nối với các tổ chức từ thiện để ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo.

Cùng với đó, Bưu điện Việt Nam sẽ còn đảm nhận vai trò vận chuyển những phần quà từ các tổ chức, các nhân đến tận tay người nghèo.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bưu điện Việt Nam với các hoạt động của Bộ LĐTB&XH như triển khai các hoạt động về bảo trợ xã hội, khai trương cổng thông tin về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ… mang lại dấu ấn sâu sắc.

“Với mạng lưới đến tận cơ sở, Bưu điện Việt Nam phải phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực an sinh xã hội. Bên cạnh đó cần sự thúc đẩy tham gia của các cấp, các ngành với vai trò quản lý nhà nước nhằm tạo nên sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội đối với vấn đề an sinh xã hội để 6 trụ cột cơ bản về an sinh được tích hợp, tạo sự thuận lợi cho người dân”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bình Minh

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !