Bình Dương, Long An tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền ATGT cho học sinh

Năm 2018 có chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” nên các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường tại các tỉnh Bình Dương, Long An càng được nâng cao hơn với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Một đội dự thi tìm hiểu an toàn giao thông của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương

Tại Bình Dương, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được đưa vào chương trình giáo dục chính khóa cho học sinh. Mỗi năm học sinh tiểu học có 6 tiết học lý thuyết và 2 tiết học thực hành về nội dung này. Chương trình giảng dạy gắn với thực tế, giúp học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Trường Tiểu học Bình Thuận (thị xã Thuận An) đã lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông vào các giờ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp. Trường còn tổ chức họp phụ huynh học sinh và cho phụ huynh ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông.

Ban an toàn giao thông TP.Thủ Dầu Một chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện treo khẩu hiệu “Trường em an toàn về giao thông”;  xây dựng bản đăng ký, cam kết “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; Học sinh các trường tiểu học tham gia thi vẽ tranh về chủ đề “Chiếc mô tô mơ ước”; 100% học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, không lạng lách, không chở quá số người quy định.

Ban an toàn giao thông huyện Phú Giáo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, thu hút gần 1.500 học sinh tham gia.

Trong khi đó Ban an toàn giao thông thị xã Tân Uyên đã tổ chức hội thi “Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông cấp tiểu học” cho 200 học sinh tiểu học; phối hợp tổ chức 2 buổi tư vấn pháp luật lưu động về an toàn giao thông tại trường học trên địa bàn…

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm học này, ngành sử dụng tài liệu giáo dục về văn hóa giao thông do Bộ GDĐT phát hành vào giảng dạy cho học sinh tiểu học. Sắp tới, Ban an toàn giao thông tỉnh còn trang bị mô hình, sa bàn, tranh ảnh, biển báo giao thông cho các trường tiểu học phục vụ giảng dạy về an toàn giao thông. 

Tại Long An, công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong trường học được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa chính khóa và ngoại khóa. Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, ban giám hiệu nhà trường mời cảnh sát giao thông, nhân viên Công ty Honda phối hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn.

Các trường chú trọng những nội dung giáo dục về quy tắc an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với từng cấp học. Đặc biệt giáo dục ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định đội nón bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện; độ tuổi được phép lái các loại xe, quy định về nồng độ cồn và các lỗi thường gặp khác trong giao thông đường bộ.

Về đường thủy nội địa, nhiều trường chú ý giáo dục học sinh, sinh viên khi đi phà, đò phải mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Mỗi năm, Sở GDĐT đều phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh Long An tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao tông cấp tiểu học, phát động học sinh tiểu học, THCS tham gia cuộc thi Giao thông thông minh, tham gia cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện và xe máy điện.

Ngoài ra, ngành GDĐT Long An còn phối hợp tổ chức Hội thi Tuổi trẻ học đường với an toàn giao thông, thi Trắc nghiệm kiến thức và vẽ tranh chủ đề an toàn giao thông cho học sinh THPT, an toàn giao thông và nụ cười ngày mai đối với giáo viên và học sinh THPT; Trải nghiệm an toàn giao thông;  

Sở còn chỉ đạo các trường học và đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Đến nay, hầu hết cổng trường đều thực hiện treo băng rôn, bảng hiệu về trật tự an toàn giao thông, dọn dẹp cổng trường khang trang, có chỗ đậu, đỗ xe cho phụ huynh, học sinh.

Bạch Dương

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !