Bão vào Hải Phòng, Quảng Ninh, mưa lớn diện rộng

Bão suy yếu thành áp thấp, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành kéo dài từ Quảng Bình đến Quảng Ninh, một số tàu thuyền gặp nạn vì sóng to gió lớn, du khách bất chấp mưa bão ở lại trên đảo để chứng kiến bão biển...
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm; một số nơi có mưa to hơn như Con Cuông; Đô Lương; Tp.Vinh; Thạch Đồng; Tp.Hà Tĩnh…. Các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6; một số nơi có gió mạnh hơn như Cửa Ông (Quảng Ninh); đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7; giật cấp 10; ở Văn Lý (Nam Định) có gió giật cấp 7; Thái Bình gcấp 8; Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật mạnh cấp 8….

Hồi 10 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Bão đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 24/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo đến 22 giờ ngày 24/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp do bão suy yếu ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
 
Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Báo Quảng Ninh đưa tin, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, để chủ động phòng chống cơn bão số 2, huyện Vân Đồn đã triển khai kế hoạch và phương án phòng chống bão xuống tất cả các xã, thị trấn và các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn.Đến thời điểm này, 1.590 phương tiện tàu thuyền trong tổng số 1.670 phương tiện đã về nơi tránh trú bão an toàn.

Tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão àn toàn tại Vân Đồn.
Tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn tại Vân Đồn.
Ảnh: báo Quảng Ninh

Đặc biệt, 65 phương tiện khai thác thuỷ sản tuyến khơi đã về nơi tránh trú bão gần nhất; 80 phương tiện khai thác thuỷ sản khác đang trên đường vào bờ.

450 lồng bè, bè mảng nuôi trồng thuỷ sản và 16 nhà bè kinh doanh dịch vụ đã được chằng chống.

Toàn bộ người già, trẻ em trên các nhà bè đã được di chuyển lên bờ.

Toàn bộ các điểm xung yếu trên địa bàn huyện đã được kiểm tra và có phương án phòng chống, trong đó có đê Quan Lạn, đê Đài Xuyên và các hồ chứa Voòng Tre, Khe Vòng, Khe Mai.

Hiện tại, toàn bộ các tàu chở khách trên tuyến các xã đảo đã thực hiện đưa phần lớn khách du lịch trên các đảo vào bờ an toàn. Một số khách du lịch tại Cô Tô và các xã đảo huyện Vân Đồn chưa vào bờ sẽ ở lại đảo và vào bờ sau bão.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cô Tô, gần 500 phương tiện tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản của huyện đã về nơi tránh trú bão an toàn.

Khách du lịch ở lại đảo đón bão biển

Theo báo Dân Việt, trước thông tin cơn bão Bebinca sẽ tràn qua đảo Cô Tô rồi vào sâu trong vùng đất liền của tỉnh Quảng Ninh, từ 6 giờ đến 14h ngày 22/6, 6 chuyến tàu vận tải đã đưa khoảng 1.000 khách từ đảo vào đất liền.

Tuy nhiên, hơn 500 du khách đến từ ngày hôm trước và sáng nay vẫn muốn ở lại đảo để được cùng người dân nơi đây trải nghiệm khi bão về.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô, cho biết: Những du khách ở lại đảo đều được thông báo đầy đủ thông tin về cơn bão để tự đảm bảo an toàn cho mình khi đi khám phá trên đảo. Các du khách này cũng đã cam kết sẽ không đi thuyền, bơi ngoài biển và leo lên các triền đồi cao khi bão về…

Tàu chở thủy sản bị chìm tại Cát Bà

Báo Tuổi trẻ đưa tin, tối  22/6, Bộ chỉ huy Biên phòng Hải Phòng, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 2, một con tàu chở thủy sản đã bị chìm tại tại khu vực cửa vịnh Cát Bà.

Theo đó, con tàu có biển hiệu HP 1586 TS, trọng tải 3,8 tấn, do ông Trịnh Văn Linh (55 tuổi, Q.Hải An, Hải Phòng) và một thuyền viên điều khiển, chở 1,8 tấn mực tươi từ Cát Bà vào vịnh Trân Châu để trú bão. Khi tàu đi đến cửa vịnh Cát Bà thì bị bục sàn và bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn Biên phòng Cát Bà đã huy động xuồng ra cứu được hai người trên tàu. Đồn biên phòng Cát Bà cũng huy động tàu của người dân ra trục vớt tàu chìm. Đến khoảng 17g cùng ngày lực lượng chức năng đã trục vớt được con tàu chìm này.

B.T (tổng hợp)

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !