Bão chồng bão, Hà Tĩnh, Nghệ An ra công điện khẩn ứng phó với cơn bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (Khanun), ngày 13/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Ban chỉ huy PCTT&TKCN Nghệ An đã phát Công lệnh khẩn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương chủ động ứng phó.

Diễn biến, đường đi của cơn bão số 11 - Kha nun. Ảnh: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Thực hiện Công điện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chiều ngày 13/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát Công điện khẩn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục chủ động lên các phương án, phòng chống cơn bão số 11 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công điện nêu rõ, Bộ đội biên phòng phối hợp với Ban an toàn nghề cá và các UBND huyện ven biển kêu gọi, hướng dẫn các tàu thuyền vào neo đậu tại các vị trí an toàn. Các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, có phương án di dời và đảm bảo tài sản của người dân tại các vùng xung yếu. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo các công trình hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt là các công trình đã bị hư hỏng sau bão số 10 và áp thấp nhiệt đới vừa qua.

Các địa phương cùng Công ty MTV thủy lợi, Công ty ĐTPT Vũng Áng và các đơn vị liên quan kiểm tra và triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, đặc biệt là các hồ đập đã tích đầy nước. Chủ động phương án điều tiết nước để đảm bảo an toàn cho hồ đập và người dân vùng hạ du.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền và nhà mạng liên tục nhắn tin đến với người dân cập nhật tình hình diễn biến của cơn bão và các phương án phòng chống. Đặc biệt là phải có các tinh nhắn thường xuyên đến các hộ gia đình, người dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở, vùng hạ du xung yếu để người dân biết và có phương án chủ động phòng chống có hiệu quả.

Lực lượng bộ đội, công an, chuẩn bị sẵn sang lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu…

Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Hà Tĩnh.

Để chủ động đối phó với cơn bão, ngày 13/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) Nghệ An ban hành công điện hỏa tốc số 20/CĐ-BCH-PCTT&TKCN yêu cầu Chủ tịch - Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố, thị xã, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP, Giám đốc các Sở, Ban, ngành… trên địa bàn Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Vùng nguy hiểm trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 vĩ độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113, 0 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh của cơ quan dự báo.

Đồng thời, theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tinh huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo.

Đối với khu vực đất liền: Kiểm ra, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ xung yếu, hồ nhỏ đầy nước.

Các cơ quan thường trực cứu hộ, cứu nạn (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP…) sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo thông tin từ TT KTTV TƯ phát đi 5 giờ sáng 14/10 cho biết: Hồi 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8.

Đặng Sơn - Việt Hòa

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !