Bạc Liêu: Xe tải tông vào đuôi xe khách dừng bên đường, 8 người thương vong

Sáng sớm nay (27/2), trên truyến Quản lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Bạc Liêu) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải đang lưu thông và xe khách đang dừng bên đường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 51D - 384.39 (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông theo hướng Cần Thơ - Cà Mau thì bất ngờ tông vào xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 94B - 000.55 do tài xế Trần Văn Chinh (SN 1994, ngụ ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) đang dừng đón khách bên lề đường bên phải theo hướng Bạc Liêu - Cà Mau (đậu cùng chiều phía trước với xe tải).

Cú tông rất mạnh khiến cả hai xe đều văng xuống ruộng lúa, nằm chỏng chơ cách nhau vài chục mét. Vụ tai nạn làm bà Bùi Thị Thu (SN 1959, ngụ ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) tử vong và 7 người khác bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phước Long cấp cứu, một số trường hợp tiếp tục được chuyển tuyến trên điều trị.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải đang lưu thông và xe khách đang dừng bên đường khiến xe tải văng xuống ruộng lúa và bị biến dạng phần đầu.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều hàng hóa do xe tải vận chuyển và của hành khách trên xe 16 chỗ văng tung tóe. Hai chiếc xe bị biến dạng và hư hỏng.

Ngay khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến xem, Cảnh sát giao thông huyện Phước Long và lực lượng chức năng xã Vĩnh Phú Đông đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và cấp cứu người bị nạn. Lực lượng Cảnh Cảnh sát giao thông tỉnh cũng nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc.

Được biết, chiếc xe 16 chỗ được hợp đồng để đưa rước hành khách đi lễ chùa, khi đang chờ khách thì gặp nạn.

Theo baobaclieu.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !