Xe khách lật khiến 4 người tử vong: Nhiều lần vi phạm tốc độ

Qua hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ, 5 tháng đầu năm 2022, chiếc xe khách bị lật tại thành phố Ninh Bình từng nhiều lần vi phạm tốc độ.

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về các nội dung liên quan vụ tai nạn giao thông của xe khách mang biển kiểm soát 37B-028.06.

Đây là xe khách đã xảy ra va chạm với xe máy tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) vào lúc 0h10 ngày 14/6 và bị lật nằm ngang đường. Vụ tại nạn khiến 4 người tử vong (gồm người điều khiển xe máy và 3 hành khách trên xe khách), 5 người khác bị thương.

Xe khách lật khiến 4 người tử vong: Nhiều lần vi phạm tốc độ - 1

Xe khách lật, nằm ngang đường sau khi va chạm với xe máy khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương (Ảnh: T.B).

Theo báo cáo của Sở GTVT Nghệ An, xe ô tô khách nêu trên thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An (có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An). Xe 37B 028.06 đăng ký tên ông Hoàng Đình Hoàn - thành viên Hợp tác xã, chạy tuyến Bến xe Đô Lương (Nghệ An) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), được Sở GTVT Nghệ An chấp thuận khai thác ngày 9/7/2021; phù hiệu chạy tuyến cố định có giá trị đến ngày 19/11. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ có giá trị đến hết ngày 25/9.

Theo trích xuất từ hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 5, phương tiện này đã nhiều lần vi phạm quy định về tốc độ.

Xe khách lật khiến 4 người tử vong: Nhiều lần vi phạm tốc độ - 2

Trong vòng 5 tháng đầu năm 2022, phương tiện này có 5 lần vi phạm quy định về tốc độ (Ảnh: T.B).

"Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phương tiện không bị thu hồi phù hiệu trong thời gian hoạt động trở lại sau dịch", báo cáo của Sở GTVT Nghệ An nêu rõ.

Hành trình, tốc độ của phương tiện 37B-028.06 từ 23h ngày 13/6 đến 00h10 ngày 14/6 được Sở GTVT Nghệ An trích xuất, thể hiện phương tiện không đi theo đường tránh mà đi vào nội đô thành phố Ninh Bình.

Thông qua tổng hợp vi phạm qua hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 10/5, Sở GTVT Nghệ An đã ban hành quyết định số 325/QĐ-SGTVT thu hồi phù hiệu của 13 phương tiện thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An quản lý.

Theo dantri.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !