Xe khách đổ đèo 6 người chết từng suýt lao xuống vực, hành khách la hét, bám chặt vào ghế

Trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, chiếc xe khách đã suýt lao xuống vực trước đó. Hành khách trên xe đã hô hoán, yêu cầu đi chậm lại nhưng tài xế vẫn bất chấp cho xe lao rất nhanh.

Chị Lò Thị Nam (SN 1984, trú tại huyện Sa Thầy; công nhân Công ty 78 thuộc Binh đoàn 15) là một trong những nạn nhân vụ xe khách lao xuống đèo Ngọc Vinh. Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, chị Nam kể lại: “Lúc đó, tôi nằm tầng trên, ở hàng ghế đầu. Xe đi nhanh lắm, nhiều người hô hét tại sao cho xe đi nhanh thế và yêu cầu xe đi chậm lại nhưng tài xế vẫn không chịu giảm tốc độ.

Cách đó mấy phút, ở đoạn cua trước, xe cũng suýt lao xuống vực, nhiều lúc tôi phải đưa tay giữ chặt 2 thành giường vì sợ rơi khỏi ghế. Đi tiếp một lúc thì xe lắc 3 cái và lao xuống vực này. Xe đi đến đèo Ngọc Vinh chạy nhanh hơn ở đèo Lò Xo".

{keywords}

Qua cơn nguy kịch, chị Lò Thị Nam chưa hết bức xúc khi kể lại hành trình kinh hoàng trước thời điểm xảy ra tai nạn xe khách lao xuống đèo Ngọc Vinh.

Từ Thanh Hóa vào chăm vợ bị tai nạn ở Kon Tum, chồng của chị Nam vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho hay: “Từ Kon Tum về Thanh Hóa, 3 người trong gia đình tôi (2 vợ chồng và 1 đứa con 8 tuổi) cũng đi xe khách, nhưng lúc vào lại Kon Tum thì vợ tôi đi 1 mình. Nếu cả nhà đi trên chuyến xe ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Được biết, những hành khách xấu số và các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và là những người trụ cột trong gia đình đông con, con nhỏ.

{keywords}
Nạn nhân Trương Văn Sơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

“Em ở làng Kơ Tu, xã Chư Á, TP PleiKu, Gia Lai. Hai vợ chồng mới sinh con được 9 tháng, con nhỏ nên em phải để ở nhà và một mình lên đây chăm chồng”, vợ của nạn nhân Trương Văn Sơn (SN 1990) ngậm ngùi nói về hoàn cảnh gia đình.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 4h ngày 11/7, chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi BKS 36B-02232 của nhà xe Minh Thắng di chuyển theo hướng từ tỉnh Thanh Hóa đi Đắk Lắk, khi đi đến huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), chiếc xe đi trái tuyến sang Quốc lộ 14C. Đến đoạn đường tại đèo Ngọc Vinh, xe mất lái và lao xuống vực sâu 20m khiến 6 người chết, 34 người bị thương.
Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: 'Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy'

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: 'Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy'

'Tôi là người làm thuê, ông chủ bảo chạy đường nào thì tôi đi đường đó. Xe chạy sai tuyến đăng ký đó là lỗi của chủ xe', tài xế điều khiển chiếc xe khách bị rơi xuống đèo Ngọc Vinh (huyện Sa Thầy, Kon Tum) sáng 11/7 phân trần.

Bá Tứ

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !