Xe khách đi lễ chùa tông xe đầu kéo khiến 2 người chết: Tài xế không dùng chất kích thích

Thời điểm tai nạn xảy ra, tài xế xe khách 29 chỗ không chú ý quan sát nên đâm vào đuôi xe đầu kéo đang đỗ bên đường dù xe này đã bật xi nhan cảnh báo.

Ngày 19/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tiếp tục tạm giữ Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa), tài xế xe khách 36B - 034.12 để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương xảy ra sáng 16/3.

Theo cơ quan chức năng, kết quả kiểm tra xác định thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Tâm không có chất kích thích, ma túy hay nồng độ cồn trong máu và khí thở. Do xe không có hộp đen nên cơ quan điều tra không biết được tốc độ của xe lúc gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên lái xe đâm vào đuôi xe đầu kéo dù xe này đã bật xi nhan cảnh báo.

Xe khách đi lễ chùa tông xe đầu kéo khiến 2 người chết: Xác định nguyên nhân - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 2 người chết, 20 người bị thương. Đến nay, đa số các bệnh nhân đã được xuất viện, chỉ còn lại 1 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và 1 bệnh nhân khác xin chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Như đã đưa tin, khoảng 5h ngày 16/3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xe khách BKS 36B - 034.12 đâm vào đuôi xe tải BKS 37V-0047 đang đỗ bên đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân nỗ lực đưa các nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nghệ An: Xe khách tông xe đầu kéo lúc rạng sáng, hàng chục người thương vong

Nghệ An: Xe khách tông xe đầu kéo lúc rạng sáng, hàng chục người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 5h sáng 16/3 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Theo vtc.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !