Xe dịch vụ tang lễ bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố Đà Nẵng

Đang chạy trên đường, chiếc xe dịch vụ tang lễ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Tài xế nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, còn chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 17/3, xe ô tô dịch vụ tang lễ do tài xế Nguyễn Hoàng H. cầm lái, chạy trên đường Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng) theo hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế.

Khi gần đến giao lộ với đường Nguyễn Đức Trung, chiếc xe bất ngờ bốc cháy phần cabin. Phát hiện sự việc, tài xế H. liền mở cửa tháo chạy ra ngoài.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe và tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy.
{keywords}
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe tang lễ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hai xe cứu hỏa cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Khoảng 45 phút sau, vụ cháy được dập tắt nhưng chiếc xe ô tô đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được điều tra, thống kê.

Sơn Tùng

Nữ tiếp viên bị cắn trong lúc massage, chủ quán cà phê đánh khách tử vong

Nữ tiếp viên bị cắn trong lúc massage, chủ quán cà phê đánh khách tử vong

Trong lúc massage ở quán cà phê, Dũng có hành vi cắn vào ngực và làm cho nữ tiếp viên khó chịu...

 

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !