Vượt đèn đỏ tốc độ cao, xe cứu thương tông văng người đi xe máy

Chiếc xe cứu thương lao qua ngã tư với tốc độ cao đã tông vào một người đi xe máy chạy cắt ngang mặt, khiến cả người và xe bị hất văng ra xa.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe cấp cứu vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Cùng thời điểm, một người đi xe máy di chuyển theo đúng tín hiệu đèn giao thông, khi nhìn thấy chiếc xe cứu thương chạy cắt mặt nhưng không xử lý kịp nên đã tông mạnh vào hông chiếc xe này.

Vụ va chạm nghiêm trọng khiến cả người và xe máy bị hất văng ra xa. Hậu quả khiến người đi xe máy bị thương nặng, chiếc xe máy hư hại nghiêm trọng.

Do di chuyển quá nhanh, xe cứu thương phải chạy thêm một đoạn đường nữa mới có thể dừng lại được.

Vượt đèn đỏ tốc độ cao, xe cứu thương tông văng người đi xe máy (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và khiến dân mạng tranh cãi về việc xe ưu tiên vượt đèn đỏ gây tai nạn.

Nhiều người cho rằng dù được ưu tiên, tài xế xe cứu thương cũng phải giảm tốc độ và quan sát kỹ khi đi qua ngã tư, đặc biệt khi vượt đèn đỏ, bởi lẽ không phải lúc nào các phương tiện khác cũng kịp thời nhường đường cho xe ưu tiên khi đi qua giao lộ.

"Dù là xe ưu tiên thì quan trọng nhất vẫn phải đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Xe cứu thương có quyền vượt đèn đỏ, nhưng không có nghĩa là lao qua ngã tư với tốc độ nhanh như vậy, nếu có phương tiện cắt ngang thì chắc chắn tai nạn nghiêm trọng là không thể tránh khỏi", người dùng Facebook V.Anh bình luận sau khi xem đoạn clip.

Một vài ý kiến cho rằng có thể tài xế cứu thương đã không bật đèn và không hú còi khẩn cấp trong tình huống này, khiến người đi xe máy không nhận ra và không kịp thời xử lý khi phát hiện chiếc xe vượt đèn đỏ.

Không ít cư dân mạng cũng cho rằng hiện tại đang có tình trạng nhiều tài xế xe cấp cứu đang lợi dụng vị thế xe ưu tiên của mình để lấn làn, chạy ẩu, vượt đèn đỏ… dù không hề chở người bệnh hoặc không trên đường làm nhiệm vụ. Chính điều này đã phần nào khiến cho nhiều người sinh ra tâm lý không còn muốn nhường đường cho xe cấp cứu dù nghe thấy tiếng còi cảnh báo.

Theo dantri.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !