Vừa lái xe vừa ăn mì tôm, tài xế ở Nghệ An bị tước bằng 2 tháng, phạt 1,5 triệu đồng

Dùng khuỷu tay vừa lái xe vừa ăn mì tôm, một tài xế ở Nghệ An đã bị cơ quan chức năng tước Giấy phép lái xe 2 tháng và xử phạt 1,5 triệu đồng.

Chiều 7/8, ông Phan Huy Chương - Phó chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Văn Bình (SN 1986, trú ở xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ), người trước đó vừa dùng khuỷu tay vừa lái xe khách vừa ăn mì tôm.

{keywords}
Hình ảnh tài xế Trần Văn Bình dùng khuỷu tay vừa lái xe vừa ăn mì tôm khiến dư luận phẫn nộ (ảnh cắt từ clip)

Theo quyết định của Thanh tra Sở GTVT Nghệ An, tài xế Bình vi phạm nghiêm trọng trong lúc điều khiển phương tiện giao thông, do đó bị tước Giấy phép lái xe 2 tháng và xử phạt 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc này, Hợp tác xã cổ phần Dịch vụ vận tải hành khách Nghệ An đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với lái xe Trần Văn Bình kể từ ngày 6/8/2020.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 3/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, trong lúc điều khiển xe ô tô khách mang BKS 37B - 020.40 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), lái xe Trần Văn Bình đã vừa dùng khuỷu tay lái xe vừa ăn mì tôm.

Sau khi clip đăng tải, nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động trên của tài xế khi coi thường tính mạng của hành khách và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Bảo Trâm

Không tuân thủ cách ly, mở cửa cho khách chơi game, tụ tập uống cà phê bị phạt 12,5 triệu đồng

Không tuân thủ cách ly, mở cửa cho khách chơi game, tụ tập uống cà phê bị phạt 12,5 triệu đồng

Một quán internet và một quán cà phê ở thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa bị xử phạt tổng số tiền 12,5 triệu đồng vì vi phạm các biện pháp cách ly xã hội.

 

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !