Đã rõ danh tính, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy 4 tài xế trong vụ tai nạn 10 người thương vong ở Đắk Nông

Cơ quan công an đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với 4 tài xế điều khiển xe gặp tai nạn lúc sáng nay ở khu chợ 312 xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng.

Tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông: Xe tải lao như tên bắn, 4 người tử vong ở cùng một xã

Tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông: Xe tải lao như tên bắn, 4 người tử vong ở cùng một xã

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã xác định được danh tính của 9/10 nạn nhân. 4/5 nạn nhân tử vong cùng trú ở xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil), nơi xảy ra vụ tai nạn. 5 bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đều bị đa chấn thương.

Theo Báo Đắk Nông, danh tính 4 tài xế được công bố gồm: Ngô Văn Bền, trú tại tỉnh Cà Màu, điều khiển xe tải chở phân mang biển số BKS: 69C-051.59; Huỳnh Công Tiến Nhu, ngụ tỉnh Kon Tum, điều khiển xe container mang biển số BKS 51C-498.44 kéo theo rơ mooc BKS 51R- 229.09; Hồ Ngọc Sơn, trú tại tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe tải mang biển số BKS: 47C- 125.70 và Nguyễn Đình Thắng, trú tại tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe tải mang biển số BKS 48C-035.79.

Cơ quan công an đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với 4 tài xế điều khiển xe gặp tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 4 tài xế đều âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn.

Thông tin trên Báo Giao thông, Thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau) khai nhận do bị mất phanh nên đã cố ý va chạm với xe container và 2 xe tải để mong muốn...dừng xe, nhưng không thể ngờ các hành động của Bền lại gây ra vụ tai nạn thảm khốc, hậu quả quá lớn.

{keywords}
Chiếc xe tải lao như tên bắn vào khu đông dân cư làm nhiều người chết và bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. 

Các nạn nhân tử vong tại hiện trường tai nạn gồm: Lương Thị Công (47 tuổi), Lê Thị Thoan (44 tuổi) và Biên Thị Toan (49 tuổi, tất cả đếu trú tại xã Đắk R’la). Ngoài ra, có 2 nạn nhân tử vong trên đường tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là: Nguyễn Thị Diệu Huệ (48 tuổi, xã Đắk R'la) và một nạn nhân tử vong tên Thanh (khoảng 60 tuổi, chưa rõ địa chỉ).

5 người bị thương nặng đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên  tích cực cấp cứu, gồm: La Thị Thái (57 tuổi); Lê Thị Hồng Phượng (35 tuổi); Nông Thị Tình (49 tuổi); Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi); Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi, đều thường trú tại xã Đắk R’la). Được biết, cả 5 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đều bị đa chấn thương, có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}
5 người bị đa chấn thương vẫn đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Như đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 13/6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xe ô tô tải BKS: 69C- 051.59 do tài xế Ngô Văn Bền (28 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển theo hướng Đắk Nông – Đắk Lắk. Khi lưu thông qua chợ 312, xe của tài xế Bền đã tông vào xe container mang BKS: 51D-498.44 kéo theo rơ-mooc 51R-229.09 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe của tài xế Bền tiếp tục tông vào xe tải BKS: 47C- 125.70 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều phía trước và tông tiếp vào xe tải BKS: 48C-035.79 (chưa rõ người điều khiển) làm các xe tải này cũng văng vào lề đường gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong.

Cuối cùng, xe tải 69C- 051.59 của tài xế Bền chạy tiếp khoảng 500m theo hướng về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì bị lật nghiêng bên phải của lề đường.

PV (tổng hợp)

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !