Vụ tai nạn làm 15 người chết ở Quảng Bình: Khởi tố lái xe

Ngày 6/8, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lái xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Phong Nha-Kẻ Bàng khiến 15 người chết và làm 22 người bị thương.

{keywords}
Vụ tai nạn làm 15 người chết ở Quảng Bình: Khởi tố lái xe

Quá trình điều tra, Cơ quan công an có đủ căn cứ xác định Hoàng Trung Toán (sinh ngày 16/6/1993; quê quán: Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), là lái xe trực tiếp gây tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên.

Ngày 06/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 113/QĐ-PC01 khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Toán, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Khoản 3 Điều 260, Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 42/QĐ-PC01 khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự liên quan vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/7/2020 tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm chết 15 người, bị thương 22 người.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 10h 30 phút trưa ngày 26/7, tại khu vực cầu Trạ Ang (đường Hồ Chí Minh nhánh Tây) thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch đã xẩy ra một vụ lật xe khách.

Tại thời điểm trên, chiếc xe chở khách loại 30 chỗ, mang biển 73B-00925 đang chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới (khóa học 1988-1990) đi tham quan thì gặp nạn. Vụ tai nạn khiến 9 người chết tại chỗ, 6 người chết trong bệnh viện, và làm 22 người bị thương.

Thanh Hà

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !