Nghi ngờ tài xế nữ 'thế thân' chịu phạt vụ Innova lùi xe trên cao tốc: CSGT mời mang bằng chứng!

Vụ phạt tài xế chạy xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên chiều 12/5 gây tranh cãi trên mạng khi một số người cho rằng tài xế điều khiển chiếc xe là nam nhưng người bị xử phạt lại là nữ. 

Sau khi cục CSGT ra quyết định xử phạt nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, trên mạng xã hội đang nảy ra tranh cãi. Nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ, nghiêng về xu hướng cho rằng tài xế điều khiển chiếc xe đi lùi là nam chứ không phải nữ.

Có người tự nhận là “nhân chứng” khẳng định tài xế điều khiển xe là nam giới. Thậm chí có ý kiến nghi  ngờ người phụ nữ nhận thay người thân vì  ít lái xe nên có bị thu bằng cũng chấp nhận.

Một số người cắt hình ảnh từ clip để khẳng định người lái xe là nam dựa trên đặc điểm đồng hồ đeo tay và dáng người.

{keywords}
Hình ảnh chiếc xe ô tô lùi trên cao tốc và người phụ nữ bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt.

Trao đổi với PV Infonet về việc này, một cán bộ phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: “Những thông tin phản ánh trên các trang mạng xã hội là không chính thống, hoàn toàn sai sự thật”.

{keywords}
Hình ảnh tài xế xe Innova đi lùi trên cao tốc bị nghi ngờ là nam 

Vị này nhấn mạnh: “Người phụ nữ lái xe đi lùi trên cao tốc khi công an mời lên đã nhận lỗi về mình. Không chỉ vậy, chị này cũng cam kết nếu khai báo sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Vấn đề dư luận cho rằng, khi xem clip thấy rõ hình ảnh người lái xe là nam, vị cán bộ này khẳng định: “Nếu người nào chụp được hình ảnh hoặc quay được clip chứng minh tài xế là nam, hãy mang tới cơ quan công an để xác minh làm rõ, chứ không thể nói mà không có chứng cứ”.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, chiều 14/5, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 - Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT – Bộ Công an) cho biết, từ thông tin báo chí phản ánh, đơn vị đã tiến hành xác minh, xử phạt tài xế có hành vi điều khiển xe ô tô đi lùi nguy hiểm trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Tài xế được xác định là chị Vũ T T., 36 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại trụ sở công an, chị Vũ T T. thừa nhận, vào khoảng 8h32 ngày 12/5, chị đã điều khiển xe ô tô Innova mang BKS 20A-477.XX đi từ nút giao Yên Bình để về Khu gang thép Thái Nguyên. Tuy nhiên, do không biết đường nên nữ tài xế đã liều lĩnh điều khiển xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên).

Hành vi nguy hiểm của nữ tài xế trên cao tốc đã được camera giám sát hành trình của một xe khách trên cao tốc ghi lại.

Sau hỗn chiến, 2 người đi xe máy nghi bị ô tô tông tử vong

Sau hỗn chiến, 2 người đi xe máy nghi bị ô tô tông tử vong

Sau khi hỗn chiến, 2 người đi xe máy bỏ chạy bị nhóm đối thủ dùng xe ô tô truy đuổi, giữa 2 xe có va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Không biết đường, nữ tài xế thản nhiên chạy ô tô lùi trên cao tốc, bị tước GPLX

Không biết đường, nữ tài xế thản nhiên chạy ô tô lùi trên cao tốc, bị tước GPLX

Với lý do không biết đường, một nữ tài xế bất chấp hành vi đi lùi xe trên cao tốc rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đã bị lực lượng CSGT tiến hành xử phạt hành chính và tước bằng lái xe.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !