Một tháng vẫn có hàng nghìn vụ tai nạn làm gần 500 người tử vong

Trong thời gian từ 15/3 đến 14/4, cả nước xảy ra 1.040 vụ tai nạn giao thông làm 499 người chết, 736 người bị thương. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giảm 383 và số người chết giảm 166....

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp số liệu và cho biết, từ ngày 15/3/2020 đến 14/4/2020, toàn quốc xảy ra 1.040 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 383 vụ (giảm 26,91%), giảm 166 người chết (giảm 24,96%), giảm 302 người bị thương (giảm 29,09%).

{keywords}
Ảnh minh họa.

Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên bao gồm: Đường bộ xảy ra 567 vụ, làm chết 490 người, bị thương 258 người. So với cùng kỳ năm trướcgiảm 183 vụ (-24,4%), giảm 159 người chết (-24,5%), giảm 142 người bị thương (-35,5%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7vụ (-53,85%), giảm 7 người chết (-53,85%), giảm 5người bị thương (-83,33%).

Đường thuỷ xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ  trước, giảm 3 vụ (-37,5%), số người chết không thay đổi (3/3), tăng 1người bị thương (1/0).

Hàng hải không xảy ra vụ tai nạn nào. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (0/0), số người chết và mất tích không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Về va chạm giao thông, toàn quốc xảy ra 462 vụ, làm bị thương nhẹ 476 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (giảm 29,14%), giảm 156 người bị thương nhẹ (giảm 24,68%).

Thống kê số vụ tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/4/2020) cho thấy, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91%).

P.Liên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !