Tai nạn 3 người chết ở Đồng Nai: Xe ben gây tai nạn hết hạn kiểm định

Qua điều tra ban đầu tài xế xe tải ben đã chạy sai phần đường, xe hết hạn kiểm định đã tông vào xe máy làm 3 người chết thương tâm..

Ngày 6/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết, Đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia do bà Trịnh Thu Hà - Phó chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng ông Võ Văn Phi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến thăm gia đình 3 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) ở xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc.

Tại nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia bà Trịnh Thu Hà đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân các gia đình có người tử vong và bị thương do tai nạn nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất mát.

Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.

3 người chết ở Đồng Nai: Xe ben gây tai nạn hết hạn kiểm định 1

Đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Tại đây, bà Hà trao phần quà hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân gồm 5 triệu đồng đối với người tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương.

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cũng thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, gồm 5 triệu đồng đối với người tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương.

Báo cáo với đoàn công tác Thượng tá Cao Xuân Hoa - Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc cho biết, vào khoảng 14h, ngày 4/11, ô tô tải chở đá BKS 75C-025.61 do anh Nguyễn Đình Cuông (34 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) điều khiển trên tuyến đường Sóc Ba Buông.

Khi đến đoạn qua khu vực tổ 19, ấp 2, xã Xuân Hòa xảy ra va chạm với xe máy BKS 60V9-9300 do anh Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) điều khiển chở theo anh Thạch Hải (22 tuổi), Kim Lâm Trường (21 tuổi) và Nguyễn Lâm Sang (33 tuổi) cùng ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hòa.

Sau va chạm mạnh, các nạn nhân Nguyễn Xuân Hòa, Thạch Hải, Kim Lâm Trường tử vong tại chỗ. Riêng anh Nguyễn Lâm Sang bị thương nặng.

3 người chết ở Đồng Nai: Xe ben gây tai nạn hết hạn kiểm định 2

Hiện trường vụ tai nạn đối đầu giữa xe tải và xe máy khiến 3 người chết.

Theo kết quả điều tra ban đầu tài xế Cuông điều khiển xe ô tô tải lấn sang phần đường dành cho xe chạy ngược chiều, tông trực diện vào xe máy của anh Hà đang điều khiển.

Tài xế Cuông âm tính với chất ma túy và nồng độ cồn, riêng xe tải ben đã hết thời hạn đăng kiểm.

Trong khi đó, 4 người đi xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định những người này có sử dụng chất kích thích.

Tuy nhiên qua thông tin ghi nhận từ người thân của các nạn nhân thì trước đó, họ đã uống rượu bia từ sáng cùng ngày. Đang trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn.

"Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ hình sự lái xe tải để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự", Thượng tá Cao Xuân Hoa cho hay.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !