Vụ ô tô tông 4 học sinh ở Quảng Trị: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Thêm một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tối 25/2 tại cầu Lai Phước II xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tử vong do chấn thương sọ não.

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm kiếm nam học sinh bị rơi xuống sông. (Nguồn: Lao Động)

Ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận em Hồ Thị Hương Tr. (sinh năm 2007) trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, một trong 4 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tối 25/2 đã tử vong.

Như vậy, đã có 2/4 học sinh tử vong sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này là em Hồ Thị Hương Tr. và em Trịnh Đình H.

Em Hồ Thị Hương Tr. là học sinh lớp 8B, Trường Trung học Cơ sở Triệu Giang. Mặc dù đã được các y, bác sỹ tận tâm cứu chữa nhưng em đã tử vong vào lúc 0 giờ sáng 27/2 do chấn thương sọ não.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 25/2, tại cầu Lai Phước II (km 7+845, thuộc địa phận Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), xe ôtô mang biển kiểm soát 74A- 059.87 do Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1973, trú tại Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà) điều khiển, trên xe chở Dương Tuấn Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) chạy theo hướng từ Quốc lộ 1A qua cầu Lai Phước II để ra thành phố Đông Hà.

Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ va chạm với xe máy điện mang biển kiểm soát 74MD4-024.63 do em Hồ Thị Hương Tr. (sinh năm 2007) điều khiển, chở người ngồi sau là Trịnh Đình H. (sinh năm 2008).

Sau đó, xe ô tô này tiếp tục va chạm với xe gắn máy có biển kiểm soát 74AD-016.82 do Cao Ngọc Bảo Ng. (sinh năm 2008) điều khiển, chở theo Hồ Thanh Thúy V. (sinh năm 2008).

Những em này đều là học sinh của Trường Trung học Cơ sở Triệu Giang và trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Vụ va chạm khiến em Cao Ngọc Bảo Ng. và Hồ Thanh Thúy V. ngã xuống đường bị thương; Trịnh Đình H. và Hồ Thị Hương Tr. văng xuống sông; các phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, người dân ứng cứu, đưa em Hồ Thị Hương Tr. lên bờ, đi bệnh viện cấp cứu, còn em Trịnh Đình H. mất tích.

Đến khoảng 21 giờ ngày 25/2, thi thể em H. mới được các lực lượng chức năng tìm thấy.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo giaoducthoidai.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !