Khởi tố vụ lật xe chở keo làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tối 22/3.

Như Infonet đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15' ngày 22/3 tại km13+570 trên tỉnh lộ 530 đoạn chạy qua đoạn dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, xe tải đang chở keo mang BKS 36C-136.40 đang xuống dốc thì mất lái lao vào taluy dương bên phải hướng đi khiến 7 người ngồi trong cabin tử vong.

Tại hiện trường chiếc xe tải nằm dưới rãnh thoát nước, đầu xe đâm vào núi nát bét, trên đường không có dấu vết của phanh hay va quệt, gỗ keo văng khắp nơi, thân xe tải bị gãy….

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết ở Thanh Hóa.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962); các nạn nhân này đều trú xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. 2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Quang Hương (SN 1973), Tô Văn Quang (SN 1974) đều trú thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Theo người dân ở bản Hắc, khu vực xảy ra tai nạn rất vắng vẻ. Khi một thanh niên đi xe máy qua, phát hiện chiếc xe bị đâm vào núi nên đã chạy tới đám cưới hô hoán mọi người đến đưa gỗ ra ngoài cứu người mắc kẹt.

Theo báo cáo của UBND huyện Lang Chánh, khu vực xảy ra tai nạn có độ dốc dài, quanh co, phương tiện vẫn còn hạn kiểm định, không cơi nới thành thùng, lái xe có giấy phép theo đúng quy định... Tuy nhiên, phương tiện này chỉ được phép chở theo 2 người trên cabin, nhưng thời điểm xảy ra tai nạn lái xe đã chở quá số người theo quy định.

P.Liên

Thanh Hóa: Lật xe chở keo trong đêm, 7 người tử vong

Thanh Hóa: Lật xe chở keo trong đêm, 7 người tử vong

Khi đang chở keo trên tỉnh lộ 530 thì chiếc xe tải mất lái tông vào ta luy dương khiến 7 người chết.

Tang thương bao trùm bản nghèo sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi 7 sinh mạng ở Thanh Hóa

Tang thương bao trùm bản nghèo sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi 7 sinh mạng ở Thanh Hóa

Những tiếng gọi chồng, gọi vợ, gọi mẹ thảm thiết của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đêm qua (22/3) ở bản Hắc (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) khiến không khí tang thương bao trùm cả làng.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !