Vụ chìm ghe 5 người tử vong ở Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể còn lại

Sáng 10/5, UBND xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận đã tìm thấy 2 thi thể còn lại trong vụ chìm ghe làm 5 người tử vong ở địa phương.

Theo đó, khoảng 23h20 khuya 9/5, thi thể anh Lê Văn Hà (SN 1987, người lái ghe) đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

{keywords}
Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, tất cả 5 thi thể đã được tìm thấy.

Nỗ lực tìm kiếm, đến 5h30 sáng nay (10/5), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể anh Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993) tại bến An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên.

Đây là 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật, chìm ghe xảy ra trên sông Thu Bồn làm 5 người tử vong. Trước đó, 3 thi thể được tìm thấy là Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998) và Võ Hùng Tâm (SN 2000, tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa).

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng -  ngày hôm qua 9/5 đã đến kiểm tra hiện trường vụ chìm ghe. Ông Hùng cho rằng, vụ tai nạn chìm ghe lần này cũng tương tự như vụ việc xảy ra cách đây 2 tháng tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) làm 6 người tử vong. Các nạn nhân cũng đi trên phương tiện dân sinh và không có áo phao nên mới dẫn đến hậu quả đau lòng.

 

{keywords}
Người dân địa phương ra bến sông Thu Bồn chờ đợi tin tức các nạn nhân ngày 9/5.

Ông Hùng đề nghị, các đơn vị liên quan của Quảng Nam trong thời gian tới cần siết chặt việc kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy, kể cả phương tiện dân sinh; kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện không trang bị phao cứu sinh, áo phao... để hạn chế những vụ tai nạn như thế này.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 15h chiều 8/5, sau khi ăn uống vui chơi, 11 nam thanh niên (cùng trú ở xã Duy Nghĩa) lên ghe rời cồn cát ở thôn Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) để về lại xã Duy Nghĩa. Khi đến giữa sông, do gặp sóng lớn nên chiếc ghe bị chìm làm cả 11 người ngã xuống nước. Vụ chìm ghe làm 5 người tử vong, 6 người còn lại may mắn được tàu hút cát và tàu đánh cá cứu sống.
Quảng Nam: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ghe 5 thanh niên mất tích

Quảng Nam: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ghe 5 thanh niên mất tích

Liên quan đến vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) xảy ra ngày hôm qua (8/5), bước đầu cơ quan chức năng xác định do chiếc ghe nhỏ nhưng chở đông người, khi ghe đến giữa dòng sông thì bị lật làm 5 người mất tích.

Sơn Tùng

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !