Nhóm thanh niên cầm gậy đập xe sau va chạm giao thông: Sức khỏe thai phụ đang được theo dõi

Một nhóm thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, va chạm giao thông với một người phụ nữ đang mang bầu đi trên đường rồi đánh cả người đi trên đường.


Liên quan đến vụ việc này, chiều 25/9, trao đổi với PV về việc nhóm thanh niên tông xe tại đường Trường Chinh, anh N.V. T. (chồng thai phụ) cho biết, "sau khi nhận được điện thoại của vợ nói bị va chạm giao thông, tôi rất lo lắng và tới ngay nơi xảy ra tai nạn. Khi tới nơi, nhóm thanh niên cũng vừa bỏ đi, tôi đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu ngay".

Hiện tại vợ anh đang được theo dõi tại khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai và chưa có kết luận cuối cùng của bác sĩ.

{keywords}
Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên va chạm giao thông với người phụ nữ mang thai.

Nói về vụ việc xảy ra, anh T. cho biết thêm, “vợ tôi tâm lý vẫn rất lo lắng vì đang mang thai. Khi tới hiện trường tôi chỉ tập trung đưa vợ đi cấp cứu, không quan tâm đến sự việc. Sau khi đưa vợ vào viện xong tôi mới xem thông tin trên mạng mới biết là nhóm thanh niên đánh cả người đi đường”.

Quan điểm của anh T. là xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng pháp luật. Được biết, vợ anh T. đang mang thai bầu bé thứ 3, hiện thai kỳ đang đến tháng thứ 7, tính đến thời điểm hiện tại các thanh niên, cũng như gia đình chưa liên lạc với vợ chồng anh.

Còn một lãnh đạo khoa Sản (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện tại sức khỏe bà mẹ và thai nhi chưa có vấn đề gì, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm tại khoa.

“Sức khỏe mẹ bé không vấn đề gì, tuy nhiên thai phụ có chấn thương ở chân nên cần phải chụp chiếu xem có ảnh hưởng đến xương hay không”, lãnh đạo khoa Sản cho hay.

Trước đó, chiều 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên, trong đó có 1 - 2 người vô cùng hung hãn cầm trên tay gậy sắt liên tục thách thức một người đi đường.

Theo thông tin ban đầu được xác định nhóm thanh niên gồm 4 người đi xe máy đã xảy ra va chạm giao thông với người phụ nữ đang mang thai đi trên đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nạn nhân bị ngã xuống đường. Ngay sau khi xảy ra sự việc mọi người đã dìu nữ thai phụ vào lề đường.

Lúc này một người đàn ông đi xe máy đến nhắc nhở nhóm thanh niên đi cẩn thận. Thay vì lắng nghe người đàn ông khuyên nhủ, nhóm thanh niên tức tối đòi "xử" người đàn ông trên. Và một thanh niên cầm trên tay gậy sắt khá hung hãn liên tục thách thức. Sợ hãi, người đàn ông vội dựng xe máy bỏ chạy. Do bực tức, nam thanh niên đã cầm gậy sắt đập vỡ mặt trước xe máy, sau đó cả nhóm nhanh chóng rời đi.

Sau khi xảy ra sự việc, nữ thai phụ được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Người đàn ông bị đập vỡ xe cùng một số người dân ghi lại sự việc đã lên cơ quan công an trình báo.

Sông Yên

Nhóm thanh thiếu niên vung gậy đập xe sau va chạm giao thông: Nạn nhân kể lại sự việc

Nhóm thanh thiếu niên vung gậy đập xe sau va chạm giao thông: Nạn nhân kể lại sự việc

Chiều 25/9, trao đổi với PV về vụ việc, anh D.H. - người bị nhóm thanh niên đập phá xe máy Vision - cho biết khi đó, nhóm thanh thiếu niên đập phá xe máy của tôi có tận 5-6 người.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !